MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • VFF chưa nghĩ đến World Cup 48 đội

    22:37 Thứ tư 11/01/2017 | 1

    Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết thông tin FIFA nâng số đội dự VCK World Cup 2026 lên con số 48 đội còn khá mới mẻ nên VFF chưa nghĩ đến lộ trình tranh vé dự giải.

    Dự kiến tháng 2 tới, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ chính thức phân bổ 16 suất tăng thêm ở World Cup 2026 cho các châu lục. Trong đó, nhiều khả năng châu Á sẽ được nhận thêm 4 suất, đồng nghĩa có đến 8,5 suất dự VCK dành cho châu lục có hơn 48 quốc gia và vùng lãnh thổ này.

    Dự định ban đầu, châu Á và châu Phi sẽ được hưởng lợi tăng suất nhiều nhất. Nhưng sau khi Đại hội đồng FIFA thông qua quyết định chính thức World Cup 2026 sẽ có 48 đội góp mặt hôm 10-1, trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận lại: “Chưa có châu lục nào bảo đảm được tăng bao nhiêu suất dự. Việc này còn bàn bạc và chúng tôi sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.”

    Đón nhận thông tin trên, trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 11-1 tại TP HCM, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “Hiện tại, thông tin này còn quá mới mẻ, FIFA cũng chưa thông báo phân bổ số đội được dự VCK World Cup cho châu Á. Cũng còn 10 năm nữa mới đến World Cup 2026, tức là 7-8 năm nữa các đội tuyển mới bắt đầu tranh tài. Quá sớm nên VFF cũng chưa có lộ trình chuẩn bị gì cả.”

     - Bóng Đá

     Nếu chuẩn bị cho VCK World Cup 2026 thì lứa U19 của Tiến Dụng (6) sẽ là nòng cốt cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Anh.

    Những người có trách nhiệm của các đội tuyển và CLB tại V-League cũng chỉ đón nhận thông tin theo dạng “nghe cho biết, chưa có kế hoạch”. Đại diện những trung tâm đào tạo có tiếng như HAGL, CLB Hà Nội, Viettel hay VPF đều trả lời qua loa về thông tin gây sốt thế giới của FIFA: “Mỗi trung tâm đào tạo trẻ tập trung quy trình đào tạo 5-7 năm, mỗi năm đào thải không ít cầu thủ kém năng lực. Cộng thêm môi trường khắc nghiệt, chấn thương rình rập nên để xây dựng một bộ khung cầu thủ tranh vé World Cup là rất khó. Có lẽ 4-5 năm nữa, tùy hoàn cảnh cụ thể mà các CLB và VFF mới tính toán xây dựng một lực lượng cần cho giấc mơ World Cup,” đại diện của CLB Hà Nội chia sẻ.

    “7-8 năm nữa sẽ có một số thành viên của U20 Việt Nam hiện nay bước vào độ chín của sự nghiệp. Những kinh nghiệm học hỏi được tại FIFA World Cup U20 năm 2017 diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 5 tới sẽ giúp họ nếu như tương lai 7-8 năm nữa khoác áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mọi thứ đang ở rất xa, mục tiêu của tôi và học trò lúc này là tập trung tối đa cho đợt tập huấn tại Nha Trang và Đức từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5. Sau đó, cả đội lên đường sang Hàn Quốc đá World Cup.” HLV Hoàng Anh Tuấn của U20 Việt Nam thông tin.

    Trong khi Thái Lan đã xây dựng giấc mơ World Cup từ cuối năm 2010 bằng việc các CLB liên tục cho ra lò trung tâm đào tạo chất lượng, các ông bầu tỉ phú sang châu Âu mua đội bóng để tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Thái Lan đi du học nhằm tích lũy từ từ cho World Cup 2018, 2022 thì bóng đá Việt Nam vẫn chỉ nghĩ đến SEA Games và AFF Cup. Với việc FIFA nâng số đội dự VCK lên thành 48, bóng đá Thái chắc chắn rất mừng và biết đâu họ sẽ bỏ dự SEA Games và AFF Cup, những giải đấu không còn phù hợp với sự phát triển của nền bóng đá vốn được xem là đối thủ cạnh tranh với bóng đá Việt.

    Tăng đội vì lợi nhuận?

    Bất chấp Chủ tịch FIFA Infantino phản bác cáo buộc tăng 48 đội vì mục đích tăng lợi nhuận, giới chuyên môn phân tích cho thấy BTC World Cup 2026 có thể thu đến 4,18 tỉ USD, tăng thêm 640 triệu USD dự kiến so với World Cup 2018. Việc tăng lên 48 đội sẽ chia thành 16 bảng đấu (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn chọn 2 đội đầu bảng vào vòng knock-out (32 đội). Tổng cộng có 80 trận, thi đấu trên 12 sân vận động và cũng diễn ra trong vòng 32 ngày và đội thi đấu nhiều nhất cũng 7 trận như các VCK World Cup có 32 đội.

    Minh Ngọc | 21:41 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...