VCK U23 châu Á 2016 đang đến gần,nhưng thời điểm này U23 Việt Nam vẫn đang như một… công trường khi HLV Miura vẫn chưa ổn định bộ khung đội hình cũng như lối chơi của đội.
CVà cũng chính ảnh hưởng bởi chấn thương, HLV Miura đã phải sớm chia tay 5 gương mặt gồm Ngọc Thắng, Huy Toàn, Văn Khoa, Trọng Đại và Thanh Tuấn. Trong số 5 cái tên phải chia tay đội tuyển, vị trí của Ngọc Thắng và Huy Toàn khiến HLV Miura gặp nhiều thách thức nhất. Bởi trong suốt hơn một năm qua, cặp tiền vệ cánh của SHB Đà Nẵng luôn đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của vị chiến lược gia người Nhật. Mất đi “đôi cánh” thiên thần, HLV Miura đang phải làm lại từ đầu ở vị trí này nhưng vẫn chưa tìm được sự lựa chọn thích hợp.
Danh sách chấn thương của U23 Việt Nam vẫn còn khá dài khi mới nhất trung vệ Đào Duy Khánh vừa gia nhập chấn thương sau buổi tập chiều qua. Trước đó, lần lượt cả Tuấn Anh, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Toàn và Trần Hữu Đông Triều vẫn đang phải tập riêng.
Trong số này, trường hợp của Văn Thành là nặng nhất. Chấn thương mắt cá của anh phục hồi khá chậm. Không loại trừ khả năng, vua phá lưới giải U21 quốc gia sẽ không thể góp mặt cùng U23 Việt Nam tại VCK châu Á. Đây sẽ là một tổn thất lớn với HLV Miura ở trên hàng công.
Do ảnh hưởng của nạn chấn thương, nên trong những buổi tập thời gian qua, HLV Miura tiếp tục thực hiện những thử nghiệm mới trong đội hình. Mới nhất, vị chiến lược gia người Nhật đã sử dụng trung vệ Duy Khánh lên thi đấu vị trí tiền vệ phòng ngự, đưa cầu thủ có sở trường đá cánh Nguyễn Thanh Hiền vào đá tiền vệ trung tâm và trung vệ…
HLV Miura muốn các cầu thủ có thể thi đấu đa năng ở nhiều vị trí khác nhau là cần thiết. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi VCK U23 châu Á 2016 đang đến rất gần như hiện nay thì những thử nghiệm này có thể phản tác dụng. Bởi để thi đấu tốt ở một vị trí mới, các cầu thủ cần nhiều thời gian để làm quen. Tuy nhiên, HLV Miura đang không có điều này.
Việc liên tục thử nghiệm đội hình của HLV Miura khiến giới chuyên môn và fan hâm mộ nghi ngờ vị chiến lược gia người Nhật vẫn chưa có được những lựa chọn tối ưu cho bộ khung của U23 Việt Nam ở giải đấu lớn mà ông đặt mục tiêu giành quyền vào Tứ kết.
Về lối chơi của U23 Việt Nam, dù tập trung tới 9 cầu thủ của HAGL trong đội hình, nhưng đến nay HLV Miura vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào trong chiến thuật của mình. Theo đó, trong những buổi tập vừa qua, HLV Miura tiếp tục yêu cầu các học trò thực hiện các đường chuyền dài, phát động tấn công từ hai cánh. Các cầu thủ chỉ được thực hiện tối đa 3 chạm, nhanh chóng đưa bóng đến khung thành đối phương. Điều này bị đánh giá là không thích hợp với lối chơi thiên về kỹ thuật của nhóm cầu thủ HAGL như Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy…
Nhằm hạn chế những ca chấn thương mới của U23 Việt Nam, trong buổi tập chiều ngày 24/12, HLV Miura đã bắt đầu nhả khối lượng để chuẩn bị cho trận giao hữu với B.Bình Dương chiều 26/12. Đây được đánh giá là trận đấu quan trọng bởi nó là cơ hội để HLV Miura khớp đội hình và chốt lại lối chơi và chiến thuật mà Công Phượng cùng các đồng đội sẽ phải thực hiện tại Qatar vào tháng 1 tới.
Một vấn đề quan trọng mà HLV Miura cần phải giải quyết trong thời gian tới là bầu ra đội trưởng mới của U23 Việt Nam sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải không được triệu tập lần này. Trong thời gian qua, HLV Miura đã thử nghiệm nhiều cái tên khác nhau cho vị trí này. Trong đó 4 người được trao cơ hội ở hai trận giao hữu với CLB hạng 4 Nhật Bản, JFL Selection và Công Phượng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam trong suốt 90 phút ở trận đấu với Cerezo Osaka. Hiện những ứng viên nặng ký nhất cho vị trí đội trưởng U23 Việt Nam được đánh giá là Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hiền và Công Phượng.