MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • U23 Việt Nam cần thắng, nhưng không nên mạo hiểm tấn công

    08:31 Thứ năm 14/01/2016

    Các chuyên gia trong nước đều khuyên HLV Miura thận trọng trong trận ra quân trước U23 Jordan, dù U23 Việt Nam cần thắng để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

    Hầu hết các chuyên gia trong nước đều khuyên HLV Miura hết sức thận trọng trong trận ra quân trước U23 Jordan, dù U23 Việt Nam cần phải thắng để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

    U23 Việt Nam cần thắng, nhưng không nên mạo hiểm tấn công
    U23 Việt Nam thường chơi tốt khi đá phòng ngự phản công. Ảnh: Internet.
    T
    heo HLV Vương Tiến Dũng, việc đặt mục tiêu cao sẽ giúp đội U23 Việt Nam có động lực, nhưng cũng là áp lực không nhỏ với các cầu thủ. Nên nhớ, các đối thủ của thầy trò HLV Miura đều hơn họ về đẳng cấp, nên khoan hãy nghĩ tới tấm vé đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á, mà chơi tốt từng trận một, còn kết quả có như nào thì cũng chẳng ai có thể trách.

    “U23 Việt Nam bị đánh giá là đội yếu nhất bảng D, nhưng HLV Miura lại đặt mục tiêu phải giành 4-5 điểm để vào tứ kết. Theo tôi đây là một mục tiêu có phần quá sức với các cầu thủ, bởi họ hầu hết đều còn trẻ, thiếu kinh nghiệm quốc tế. Tôi nghĩ U23 Việt Nam cứ chiến đấu hết khả năng trong từng trận và nếu có cơ hội thì ta sẽ tận dụng để đi tiếp, còn việc bị loại ở vòng bảng cũng không phải là điều gì đó quá thất vọng. Ở Đông Nam Á, chỉ có 2 đội bóng Việt Nam và Thái Lan vào tới vòng chung kết U23 châu Á 2016. Đó là thành tích cũng đáng tự hào lắm rồi,” cựu HLV CLB Thể Công chia sẻ.

    Cũng theo ông Dũng, trận ra quân gặp U23 Jordan sẽ rất khó khăn với cả hai đội, nên việc chọn lối chơi như nào cho hợp lý là điều rất quan trọng. U23 Việt Nam cần chiến thắng, nhưng không phải vì thế mà dâng cao đội hình chơi tấn công. Chúng ta cần thận trọng, thăm dò đối thủ, rồi chơi phòng ngự phản công, sẽ hợp lý hơn.

    HLV Miura đã nghiên cứu về các đối thủ tại bảng D, nhưng dường như ông thầy người Nhật Bản chưa thể nắm được hết các điểm yếu, điểm mạnh của các đội bóng này.

    Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, U23 Việt Nam sẽ rất bị động nếu như không tìm hiểu rõ thông tin về từng đối thủ. Ngoài ra, một vấn đề nữa của U23 Việt Nam là HLV Miura cũng chưa có bộ khung ưng ý, cùng lối chơi thực sự nhuần nhuyễn. Ở những trận giao hữu vừa qua, HLV người Nhật Bản có nhiều thử nghiệm khác nhau nhưng chưa có kết quả như mong muốn.

    “U23 Việt Nam nên tránh những xáo trộn không cần thiết về vị trí, bởi như vậy sẽ khiến đội tuyển thiếu đi sự ổn định và nhuần nhuyễn trong lối chơi. Tôi cho rằng ngay trong trận ra quân, HLV Miura phải đưa ra được đội hình mạnh nhất, những cá nhân được chơi đúng sở trường của mình. Như vậy chúng ta mới phát huy được một tập thể vốn không mạnh như U23 Việt Nam,” HLV Văn Sỹ đưa ra lời khuyên với HLV Miura.

    Ở một góc nhìn lạc quan hơn, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc HLV Miura liên tục tuyên bố sẽ đưa U23 Việt Nam vào tứ kết chắc hẳn là có cơ sở nào đó, chứ không phải chỉ nói cho vui. Tuy nhiên, ở trận gặp U23 Jordan tối nay, thắng là tuyệt vời, nhưng có 1 điểm hay thậm chí là thua cũng không phải là điều gì quá tệ. Các cầu thủ dù thế nào vẫn sẽ học hỏi được rất nhiều sau giải đấu lần này.

    S.N - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...