MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Trước vòng 37 Ligue 1: Monaco nắm "pole", PSG mất quyền tự quyết

    08:11 Chủ nhật 14/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ligue 1 đã dần ngã ngũ khi cuộc đua đến ngôi vô địch là chuyện của Monaco và PSG. Trong khi đó, Nice coi như đã an phận và chắc suất dự Champions League mùa sau.

    1. Monaco vs Lille

    Đội bóng của HLV Leonardo Jardim vừa bị loại khỏi Champions League bởi Juventus. Do đó, đấu trường trong nước chính là mục tiêu cuối cùng để Monaco phấn đấu. Thực tế đang ủng hộ đội bóng xứ Công quốc khi Monaco đang dẫn đầu và hơn 3 điểm so với đội bám đuổi PSG, đồng thời trong tay còn 1 trận chưa đấu.

    Trước vòng 37 Ligue 1 - Bóng Đá

     Monaco có nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch.

    Đêm nay, Monaco sẽ đối đầu với Lille, đội đang xếp thứ 11 và đã hết mục tiêu ở mùa giải này. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn của thầy trò Jardim nhằm nới rộng cách biệt với PSG. Về mặt con người, Monaco không có bất kì ca chấn thương nào đáng chú ý. Trong khi đó, Lille lại thiếu vắng bộ đôi trụ cột Béria và thủ thành Enyeama. 3 điểm là mục tiêu hoàn toàn trong tầm tay Monaco.

    2. Saint-Etienne vs PSG

    Đội bóng thủ đô Paris bắt buộc phải giành thắng lợi trước St-Etienne nếu không muốn mất chức vô địch vào tay Monaco. Thầy trò Unai Emery vừa trải qua trận thua tai hại trước Nice ở vòng 34 và không được phép xảy chân thêm một lần nào nữa.

    Trước vòng 37 Ligue 1 - Bóng Đá

     PSG mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

    Đối đầu với St-Etienne, PSG sẽ không có sự phục vụ của Angel di Maria và Thiago Motta vì án treo giò. Trong khi đó, hậu vệ cánh Layvin Kurzawa cũng ngồi ngoài vì chưa bình phục chấn thương. Niềm hy vọng của PSG đặt hết lên đôi vai của Edinson Cavani, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 33 bàn thắng.

    Chiêm ngưỡng tài săn bàn của Cavani:

    3. Bordeaux vs Marseille

    Cả hai đội bóng theo lý thuyết vẫn còn cơ hội dự Europa League mùa sau. Hiện tại, vị trí thứ 4 đang thuộc về Lyon, đội hơn Marseille và Bordeaux lần lượt 5 điểm và 6 điểm. Tuy nhiên ở vòng đấu này, Lyon chỉ phải gặp Montpellier, đội đang xếp thứ 15. Trong khi Bordeaux và Marseille phải tương tàn. Đội nào giành thắng lợi vẫn còn cơ hội (dù rất mong manh) đua với Lyon trong những vòng cuối.

    Trước vòng 37 Ligue 1 - Bóng Đá

     Bộ đôi Payet và Gomis sẽ giúp Marseille đánh bại Bordeaux?

    Cả Bordeaux và Marseille đều có được đội hình mạnh nhất cho màn so tài quan trọng đêm nay. Về phong độ, cả hai đội đều thắng 3/5 trận gần nhất. Xét về hiệu số, cả Bordeaux và Marseille đều khá tương đồng nhau (+15 và +10). Về mặt con người, Marseille có phần nhỉnh hơn khi sở hữu những ngôi sao từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh như Gomis, Payet hay Thauvin trong đội hình.

    Lịch thi đấu và BXH Ligue 1:

    Trước vòng 37 Ligue 1 - Bóng Đá

     

    Trước vòng 37 Ligue 1 - Bóng Đá

     

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:45 14/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...