MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Trước thềm đại chiến, Alisson nhận vinh dự lớn

    22:42 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Thủ môn Alisson Becker của Liverpool đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của tổ chức này.

    Mới đây, trang chủ của Liverpool đã đăng tải thông tin thủ môn số một của họ, Alisson Becker đã đón nhận vinh dự trở thành Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cầu thủ 26 tuổi này là 1 trong 4 đại sứ mới được phong tặng, với mục đích góp phần ‘’thúc đẩy cuộc sống khỏe mạnh hơn, lực lượng lao động khỏe mạnh hơn và cải thiện sức khỏe tâm thần trên toàn cầu’’.

    Đáng chú ý, bên cạnh Alisson, vợ của anh, Natalia Loewe Becker, một tiến sĩ y khoa và chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ Brazil, cũng được phong tặng Đại sứ thiện chí của WHO lần này.

    Alisson Becker được lựa chọn là đại sứ thiện chí của WHO - Bóng Đá

    Alisson Becker nhận vinh dự trở thành Đại sứ thiện chí của WHO.

    Phát biểu trong Hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói:

    ‘’Mỗi người trong những đại sứ mới của chúng tôi là những nhà vô địch theo cách riêng của họ. Từ việc giúp đỡ cộng đồng của họ xây dựng lại và phát triển bền vững, cho đến đấu tranh vì sức khỏe tâm lý và thể chất tốt hơn, họ sẽ trở thành những hình mẫu cho cuộc sống lành mạnh hơn.’’

    Vinh dự đến đúng vào thời điểm Alisson Becker đang tập trung cùng đồng đội chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Tottenham Hotspur chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho thủ thành của Liverpool.

    Ngọc Bách | 20:31 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...