MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Trung vệ U23: 'Mọi cầu thủ đang cạnh tranh sòng phẳng'

    20:23 Chủ nhật 29/07/2018

    Cầu thủ có chỉ số thể lực khỏe nhất của ĐT Olympic Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí về tinh thần hiện tại của toàn đội cũng như những bài tập mà HLV Park đưa ra.

    Trong buổi tập thể lực được đánh giá quan trọng ngày 28/7, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh gây ấn tượng mạnh với HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý khi là người có chỉ số thể lực cao nhất trong những bài test hạng nặng.

    “Khi V-League đi đến chặng cuối và lên tập trung tại đội tuyển thì thể lực của các cầu thủ đi xuống rất rõ rệt. Tuy nhiên thời gian qua chế độ ăn uống bài bản đã giúp chúng tôi có thể lực tốt hơn. Tôi rất tự tin và chuẩn bị những bài test của thầy Park từ nhiều ngày trước đó,” Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Tấn Sinh đang rất tự tin cho 1 vị trí tại Olympic Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc.

    “Thầy Park gọi lên rất nhiều trung vệ, thậm chí có những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi của mình trước đó. Nên cá nhân tôi sẽ phải tập luyện gấp 2-3 lần mới có thể cạnh tranh được với đồng đội,” trung vệ thuộc biên chế của CLB Quảng Nam cho biết.

    Khi được hỏi về việc danh sách chính thức dự ASIAD chỉ có 20 người, cơ hội sẽ là rất ít cho những cái tên mới. Tấn Sinh khẳng định: Tính cạnh tranh tại đội tuyển rất cao nhưng mọi việc đang diễn ra công bằng, sòng phẳng về mọi mặt. Anh em vẫn rất vui vẻ, thậm chí dành rất nhiều thời gian trao đổi với nhau sau những buổi tập.”

    Ở đợt tập trung lần này HLV Park Hang-seo đã gọi lên nhiều cái tên mới như Triệu Việt Hưng, Tiến Linh,... Những cầu thủ này đã phần nào khẳng định mình qua những trận đấu tại V-League. Huỳnh Tấn Sinh cho biết: “Tiến Linh là một cầu thủ có khả năng chọn vị trí và đánh đầu cực tốt.

    Điều đó đã thể hiện qua số bàn thắng mà cậu ấy đạt được ở V-League. Còn Triệu Việt Hưng, tôi đã biết từ khi thi đấu ở U20 Việt Nam, anh ấy có chuyên môn cơ bản cùng khả năng giữ nhịp hiệu quả trong trận đấu.”

    Trước khi kết thúc phỏng vấn, cầu thủ của CLB Quảng Nam còn tiết lộ anh chơi thân với Hồng Duy nhất và rất thích thi đấu PES với các đồng đội tại Olympic Việt Nam sau những giờ tập luyện căng thẳng.

    Ngày 29/7, các cầu thủ Olympic Việt Nam được nghỉ ngơi hoàn toàn và sẽ tập luyện trở lại vào sáng 30/7.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo có hơn 1 tuần tập luyện trước khi dự giải bóng đá quốc tế U23 diễn ra từ ngày 3 đến 7/8 tại Mỹ Đình, với sự tham dự của 3 đội khách mời chất lượng gồm U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan.

    Sau giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào Bình Dương tập huấn trước khi chốt lại danh sách 20 cầu thủ di chuyển sang Indonesia tham dự ASIAD vào 11/8.

    Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp Pakistan ở trận ra quân diễn ra ngày 15/8. Ở 2 trận còn lại, U23 Việt Nam gặp Nepal ngày 17/8 và đối thủ mạnh nhất bảng D là Nhật Bản vào 21/8.

    Hồng Phúc | 18:15 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...