Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018
09:06 Chủ nhật 08/07/2018
BongDa.com.vn Vòng tứ kết World Cup đã khép lại và đây là lúc chúng ta nhìn lại 5 cầu thủ đã gây ấn tượng 2 ngày vừa qua.

Antoine Griezmann (Pháp)

Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cú sút thành bàn của Antoine Griezmann.

Trái ngược với phong độ ấn tượng ở EURO 2016, Griezmann lại có màn trình diễn nhạt nhòa trên đất Nga. Phải đến vòng tứ kết, tiền đạo Atletico Madrid mới bắt đầu tỏa sáng. Cả hai bàn thắng của Pháp trước Uruguay đều ghi dấu giày Griezmann. Anh đá phạt chuẩn xác để Varane đánh đầu ghi bàn trước khi tung cú sút xa khiến thủ môn Muslera mắc sai lầm.

Thibaut Courtois (Bỉ)

Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Không để lại nhiều ấn tượng trong 4 trận đấu trước đó, thậm chí còn gây thất vọng khi 2 lần bị Nhật Bản chọc thủng lưới, nhưng Courtois đã có màn lột xác ngoạn mục ở tứ kết. Trong suốt 90 phút, khung thành Courtois liên tục bị Brazil bắn phá. Dù vậy, anh chỉ để thủng lưới 1 bàn và có đến 9 pha cứu thua xuất sắc.

Romelu Lukaku (Bỉ)

Không ghi bàn nhưng Lukaku góp công đầu trong việc tạo ra bước ngoặt giúp tuyển Bỉ đánh bại Brazil. Phút 31, Lukaku có pha đi bóng từ phần sân nhà, vượt qua Fernandinho và Paulinho trước khi kiến tạo thuận lợi cho Kevin De Bruyne ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Cách biệt 2 bàn giúp tuyển Bỉ tự tin thi đấu trong những phút còn lại.

Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018 - Bóng Đá

 Romule Lukaku - biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Bỉ.

Cuộc chiến với Brazil cũng ghi nhận sự thành công của Lukaku khi được HLV Roberto Martinez đẩy sang cánh phải. Tốc độ, sức mạnh của anh luôn là mối nguy thường trực cho Brazil.

Jordan Pickford (Anh)

Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018 - Bóng Đá

 Với Pickford, tuyển Anh đã quên đi cơn 'ác mộng' thủ môn ở những giải đấu lớn.

Rất nhiều lời khen đã được gửi đến Pickford sau khi anh giúp Tam Sư vượt qua Colombia ở vòng 16 đội. Đêm qua, một lần nữa thủ môn Everton lại tỏa sáng đưa tuyển Anh vào bán kết. Trong hiệp hai, Pickford đã có 3 pha phản xạ xuất thần, ngăn cản những bàn thắng mười mươi của Thụy Điển. Anh cũng được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Luka Modric (Croatia)

Thủ quân Croatia đã 33 tuổi và thật khó tin, anh chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong màu áo đội tuyển sọc ca-rô đến thời điểm hiện tại ở World Cup 2018. Tổng cộng, Modric đã ra sân 485 phút sau 5 trận đấu trên đất Nga. Thành tích của anh cũng chỉ kém 4 cầu thủ Nga (Igor Akinfeev, Ilya Kutepov, Roman Zobnin, Sergei Ignashevich).

Top 5 ngôi sao 'sáng' nhất vòng tứ kết World Cup 2018 - Bóng Đá

 Luka Modric là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong số những người góp mặt ở bán kết.

Luka Modric dường như là 'người không phổi', ở những phút cuối trận đấu gặp Nga, anh vẫn hoạt động năng nổ và là nguồn cảm hứng cho toàn đội. Trong trận đấu khá nhiều toan tính tại Sochi, Modric chính là điểm sáng trong 120 phút. Ở loạt luân lưu định mệnh, anh thực hiện thành công quả đá thứ 3.

Thành Đạt | 08:50 08/07/2018