MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • “Tôi không muốn đối mặt với Buffon tại Champions League”

    17:44 Thứ ba 19/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trước trận đấu với Atletico Madrid tại UEFA Champions League, trung vệ Leonardo Bonucci đã chia sẻ với truyền thông về những người đồng đội của anh.

    Hiện tại, Leonardo Bonucci đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo sẽ đầy khó khăn tại "sào huyệt" Wanda Metropolitano của Atletico Madrid. Tuy nhiên, anh vẫn dành thời gian để trả lời phỏng vấn từ truyền thông.

     - Bóng Đá

     Bộ tứ ở hàng phòng ngự của Juventus một thời.

    Nhiều câu hỏi đã được gửi đến ngôi sao của Juventus và một trong số đó là về Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon, những người đồng đội từng sát cánh cùng anh trong nhiều năm tại Bianconeri và đội tuyển Italia.

    Bonucci đã cho biết: “Sau khi tôi được làm việc cùng với Barzagli và Chiellini, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thiện. Mỗi người đều muốn nâng cao những khả năng mà người kia có được.

    Tôi có muốn đối mặt với Gigi Buffon ở Champions League hay không? Tôi thà không. Gigi là số một trên sân cỏ nhưng cũng là một người bạn tuyệt vời. Tôi đã lớn lên cùng anh ấy. Thật lạ lẫm khi quay lại phía sau và không còn nhìn thấy anh ấy trong khung gỗ.”

    Bên cạnh đó, trung vệ của Juventus cũng lên tiếng xác nhận về thông tin anh chuyển đến Real Madrid: “Real Madrid? Đúng vậy, họ muốn có tôi. Đó là một vinh dự, nhưng Juventus đã kêu gọi tôi trở về nhà và điều ấy đã chiếm lấy trái tim tôi.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 16:15 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...