MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • Góc nhìn: Thật may khi Leonardo Bonucci không cập bến Man United

    17:36 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Trước cuộc đối đầu với Manchester United tại UEFA Champions League, trung vệ Leonardo Bonucci đã tiết lộ những thông tin chuyển nhượng liên quan đến anh và đội bóng xứ sở sương mù trong mùa hè vừa qua. Theo đó, anh đã không đồng ý chuyển đến chơi bóng tại Oldtraford, mặc dù đã nhận được lời đề nghị từ Manchester United. Biết được điều này, có lẽ các cổ động viên của Quỷ đỏ nên cảm thấy vui mừng.

     Cụ thể, trả lời cuộc phỏng vấn từ Daily Telegraph, Leonardo Bonucci đã nói: "Về cơ bản, tôi đã được liên hệ bởi cả Manchester City và Manchester United. Với Manchester City, tôi nhận được đề nghị đó vào năm 2016, tôi thực sự đã nói chuyện với câu lạc bộ. Và tôi nghĩ rằng mình nên ở lại và tiếp tục chiến thắng tại Ý chứ không phải là đến nước Anh. Và năm nay, khi tôi biết được mình có khả năng trở lại mái nhà xưa, tôi chẳng quan tâm đến những lời đề nghị nào khác (từ Man Utd) mà ngay lập tức đưa ra quyết định." 

     - Bóng Đá

    Những CĐV Man United chắc hẳn không thể vui nổi với phát biểu của Bonucci.

    Đây là một câu trả lời có phần phũ phàng với những nỗ lực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp trong suốt mùa hè vừa qua của huấn luyện viên Jose Mourinho. Tuy nhiên, nếu xét lại, các Manucians cũng có lí do để cảm thấy may mắn khi trung vệ của Juventus đã không đồng ý chuyển đến Old Trafford.

    Thứ nhất, Leonardo Bonucci ngoài điểm mạnh nằm ở khả năng phòng ngự, anh còn sở hữu khả năng chuyền dài, phát động tấn công từ tuyến dưới rất tốt. Đó chính là lí do mà Juventus quyết định đưa anh trở về Allianz Stadium chỉ sau một năm bán anh cho AC Milan. Nếu có Bonucci trong đội hình, huấn luyện viên Jose Mourinho càng có lí do để chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công.

    Khi ấy, ngoài việc phòng ngự, trung vệ người Italia còn có nhiệm vụ phát động tấn công từ tuyến dưới bằng những đường chuyền dài, để những cái tên sở hữu tốc độ như Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Alexis Sanchez nhận bóng và tiến đến uy hiếp khung thành đối phương.

    Các Manucians đã rất ngán ngẩm khi thấy Manchester United liên tục chơi phòng ngự trong mùa giải này, và chắc chắn sự hiện diện của Leonardo Bonucci sẽ chỉ làm cho họ thêm cảm thấy thất vọng.

     - Bóng Đá

     Tài năng của trung vệ người Italia không thực sự thích hợp với lối chơi của MU hiện tại.

    Thứ hai, mặc dù là một trung vệ được đánh giá rất cao, nhưng những năm tháng đẹp nhất của Leonardo Bonucci là khi anh khoác áo Juventus. Điểm yếu lớn nhất của cầu thủ người Italia chính là khả năng hòa nhập với môi trường mới.

    Mùa giải trước, khi mới chân ướt chân ráo chuyển đến AC Milan, anh đã mắc rất nhiều sai lầm, trong khi được ban huấn luyện tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng. Vì vậy, nếu chuyển sang một môi trường bóng đá mới, khác hẳn tại Serie A, khả năng thành công của Bonucci là không cao.

    Hơn nữa, năm nay anh đã 31 tuổi, nên chỉ là giải pháp tạm thời, trong bối cảnh huấn luyện viên Jose Mourinho rất cần một trung vệ. Cái giá để Manchester United bỏ ra để có được anh chắc chắn cũng rất cao. Dưới những áp lực của sự kì vọng, và truyền thông xứ sở sương mù, thật khó để tin rằng Leonardo Bonucci sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Đang có phong độ tốt nhưng trung vệ Juve đã không còn trẻ khi đã bước qua tuổi 31.

    Cuối cùng, lí do khiến các cổ động viên của Manchester United cảm thấy quan ngại, đó là cá tính quá mạnh mẽ của Leonardo Bonucci. Anh là một trung vệ hàng đầu thế giới trong suốt những năm qua, từng dành được rất nhiều vinh quang với Juventus.

    Tại AC Milan, Bonucci cũng được mang danh thủ lĩnh, được đồng đội tin tưởng với chiếc băng đội trưởng. Bây giờ, khi sang Manchester United, huấn luyện viên Jose Mourinho kì vọng anh sẽ giúp hàng phòng ngự thêm chắc chắn. Ở bất cứ nơi đâu, anh cũng đều được xem như một ngôi sao hàng đầu, một thủ lĩnh dẫn dắt toàn đội. Đã không ít lần anh lớn tiếng, khiến phòng thay đồ trở nên mâu thuẫn, như vụ lùm xùm trong giờ giải lao ở trận chung kết UEFA Champions League 2016 – 2017 với Real Madrid.

    Manchester United lúc này đã sở hữu những cái tôi lớn của Alexis Sanchez, Paul Pogba, Antonio Valencia... Vậy nên sự xuất hiện thêm một cầu thủ luôn coi mình là ngôi sao nữa có thể làm cho nội bộ của đội bóng chủ sân Oldtraford càng xảy ra những mâu thuẫn.

     - Bóng Đá

     Nếu đến sân Old Trafford, Bonucci rất khó "hòa bình" nổi với những cá tính mạnh như Valencia hay Pogba.

    Tình hình của Manchester United lúc này đã khiến các cổ động viên của họ cảm thấy thất vọng, và nếu Leonardo Bonucci vẫn mang cái tôi cá nhân của anh đến Old Trafford, thì chắc chắn những người yêu mến Quỷ đỏ sẽ càng buồn hơn.

    Sau tất cả, có thể thấy, nếu Leonardo Bonucci cập bến Old Trafford, anh sẽ mang đến nhiều hiểm họa hơn là lợi ích dành cho Manchester United. Các cổ động viên của Quỷ đỏ chắc hẳn sẽ cảm thấy vui mừng vào thời điểm này, khi thương vụ đưa trung vệ người Italia sang xứ sở sương mù đã không diễn ra.

    Và với những tuyên bố của Leonardo Bonucci, có lẽ huấn luyện viên Jose Mourinho nên tìm kiếm một cái tên khác phù hợp hơn, thay vì tiếp tục nỗ lực chiêu mộ anh trong những kì chuyển nhượng sắp tới. 

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:35 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...