MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Tiền đạo Anh Đức: "Mọi người nên ủng hộ quyết định của thầy Park"

    10:40 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khi không có tên trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019, tiền đạo Anh Đức đã lên tiếng về quyết định của thầy Park.

    Hôm qua 18/12, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 1 tới tại UAE.

    Tiền đạo Anh Đức:

     Anh Đức tin tưởng vào quyết định của thầy Park.

    Trong danh sách này không có tên Anh Đức và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, lý do được nhà cầm quân người Hàn Quốc này đưa ra là trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có 2 mục tiêu lớn dành cho thế hệ cầu thủ U23 là Vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30, vì vậy ngay từ thời điểm này HLV Park Hang-seo đã phải có sự tính toán để bổ sung những nhân tố mới thay thế cho vị trí của các lão tướng như Anh Đức, Văn Quyết, qua đó bảo đảm sức cạnh tranh cho 2 mục tiêu nói trên. 

    Chia sẻ về quyết định của thầy Park, tiền đạo Anh Đức chia sẻ: “Thầy Park đã đưa ra danh sách, mọi người nên ủng hộ những gì thầy đang làm, vì thầy đã chứng minh được, mọi người nên tin tưởng ở thầy. Thật sự khi nhìn nhận về ý đồ thì ý của thầy khác, ý của mình khác, về chuyện đó thì mình không thể bình luận được, đó là suy nghĩ và định hướng của thầy, mình cũng không tiện nói ra”.

    Dù sắp bước sang tuổi 34 nhưng Anh Đức vẫn đang thể hiện mình đang là chân sút không thể thiếu trên hàng công ĐT Việt Nam. Bằng chứng là Đức "E'to" đã có màn tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2018 với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó đóng góp công lớn trong hành trình lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

    Tuy vậy, HLV Park Hang-seo cần có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng để hướng đến mục tiêu quan trọng tiếp theo trong năm 2019, qua đó tìm ra lứa kế cận tốt phòng trường hợp Anh Đức nói lời chia tay ĐTQG.

    Tiền đạo Anh Đức:

     HLV Park Hang-seo đang có tính toán để hướng đến mục tiêu trong năm 2019.

    Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20/12 tới. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận “thử lửa” với ĐT CHDCND Triều Tiên, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 25/12.

    Ngày 27/12, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn và sẽ thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với ĐT Philippines – từng là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bán kết AFF Cup 2018 vừa qua trước khi chính thức lên đường dự VCK Asian Cup tại UAE.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...