MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Thủy Tiên hết lời khen Công Vinh thi đỗ đại học

    00:32 Thứ năm 07/01/2016

    Luôn ủng hộ chồng theo học đại học nên sau khi Công Vinh trúng tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội, ca sĩ Thủy Tiên đã không giữ được cảm xúc của mình.

    Luôn ủng hộ chồng theo học đại học nên sau khi Công Vinh trúng tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội (hệ tại chức), ca sĩ Thủy Tiên đã không giữ được cảm xúc của mình.

    Thủy Tiên hết lời khen Công Vinh thi đỗ đại học
    Thủy Tiên luôn ủng hộ chồng theo học Đại học.

    Hôm qua (5/1), Công Vinh đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển hệ tại chức của trường Đại học Luật Hà Nội. Điểm số của Công Vinh khá cao. Cụ thể, điểm các môn Văn, Sử, Địa của chân sút người Nghệ An lần lượt là 7,5, 6,5 và 7 (tổng điểm là 21).

    Do đã nghỉ học từ rất lâu để theo nghiệp bóng đá nên việc Công Vinh suýt đỗ thủ khoa khiến nhiều người bất ngờ (được biết thí sinh có điểm thi cao nhất đợt thi vừa rồi đạt 23,5 điểm).

    Người hạnh phúc không kém gì Công Vinh chính là vợ anh, bởi lâu nay cô ca sĩ xinh đẹp rất mong chồng mình có tấm bằng Đại học. Thủy Tiên cũng từng là người ủng hộ, động viên Công Vinh theo học Đại học từ năm 2012, khi được Đại học TDTT (Từ Sơn – Bắc Ninh) trao cho suất đặc cách. Tuy nhiên khi đó, Công Vinh vẫn quyết định theo nghiệp bóng đá và anh đã gặt được thêm nhiều thành công.

    Sau khi biết tin chồng đạt số điểm rất cao, Thủy Tiên đã hết lời khen ngợi Công Vinh: Chương trình khoe chồng xém tí thủ khoa xin phép bắt đầu. Nếu có môn toán thủ khoa là chắc. Ông này tính nhẩm 10 số nhanh hơn cả mình lôi máy tính ra bấm mà chính xác đến từng số phẩy lẻ luôn ấy…”

    Lời khen ngợi có cánh của Thủy Tiên được nhiều người thân, bạn bè chúc mừng. Ai cũng mong Công Vinh gặt hái thêm những thành công mới trước khi giải nghệ để chuyên tâm học Đại học.

    Được biết, thời gian đầu Công Vinh sẽ ra Hà Nội học, nhưng sau đó xin chuyển về TP.HCM cho tiện chăm sóc vợ con. Ngày 17/1 tới, anh sẽ tranh thủ ra thủ đô làm thủ tục nhập học tại Khoa luật hành chính và luật dân sự Đại học Luật Hà Nội. Công Vinh chia sẻ rằng anh học Đại học Luật không phải để ra trường làm luật sư mà muốn có thêm kiến thức để chuẩn bị “tấn công” vào lĩnh vực quản lý thể thao sau khi giải nghệ.

    Đ.N - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...