MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Thủ môn ĐT Nigeria giải nghệ để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu

    09:25 Thứ bảy 28/07/2018

    Sau 12 tháng phải vật lộn với căn bệnh ung thư máu quái ác, thủ môn Carl Ikeme của CLB Wolverhampton và ĐT Nigeria đã quyết định từ giã sân cỏ ở tuổi 32.

    Tối qua (theo giờ Việt Nam), trang chủ CLB Wolverhampton xác nhận thủ thành số một Carl Ikeme sẽ chính thức giải nghệ từ mùa giải tới. Lý do cầu thủ này đưa ra là bởi anh muốn chăm sóc cho sức khỏe bản thân và chống chọi lại căn bệnh ung thư máu.

    Thủ môn người Nigeria gia nhập Wolverhampton từ năm 14 tuổi và có hơn 200 lần ra sân ở tất cả các mặt trận cho đội chủ sân Molineux. Ở mùa giải vừa qua, Ikeme đeo băng đội trưởng và là một nhân tố quan trọng đóng góp vào chức vô địch Championship của thầy trò HLV Nuno Espirito Santo.

    Thế nhưng, ít người biết rằng để có được mùa giải thành công ngoài mong đợi như vậy, thủ thành 32 tuổi đã phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.

    Thủ môn ĐT Nigeria giải nghệ để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu - Bóng Đá

    Thủ môn người Nigeria đã phải chiến đấu với ung thư trong suốt mùa giải vừa qua. 

    Chuyện bắt đầu ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2017/18. Trong đợt kiểm tra sức khỏe vào đầu mùa bóng của Wolverhampton, kết quả thử máu của Ikeme có những dấu hiệu bất thường. 

    Ngay lập tức, đội ngũ y tế CLB đưa anh tới các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín để làm xét nghiệm. Kết quả cuối cùng thực sự là cú sốc với thủ thành 32 tuổi. Bác sĩ kết luận cầu thủ này mắc bệnh ung thư máu.

    Bất chấp lời khuyên từ các bác sĩ, anh vẫn quyết tâm chinh chiến cùng "Bầy sói" và đã có 33 lần ra sân cho đội chủ sân Molineaux mùa giải vừa rồi trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 32, khi bệnh tật đã không cho phép anh được tiếp tục thi đấu.

    Sự ra đi của Ikeme để lại không ít tiếc nuối cho ban lãnh đạo đội bóng cũng như các CĐV. Trên website chính thức của đội bóng, chủ tịch Jeff Shi có những chia sẻ: "Carl ở đây từ năm 14 tuổi. Anh ấy không chỉ là đội trưởng mà còn là người anh cả trong đại gia đình chúng tôi".

    Thủ môn ĐT Nigeria giải nghệ để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu - Bóng Đá

    Đội trưởng Carl Ikeme sẽ chính thức chia tay "bầy sói" từ mùa giải tới. 

    "Carl là một chiến binh mạnh mẽ. Điều này đã được thể hiện trong suốt quãng thời gian qua và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh ta tiếp tục vượt qua được chặng đường chông gai phía trước", chủ tịch Jeff Shi tin tưởng.

    Cuối cùng, ông cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ikeme: "Chúc anh ta mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian tới. Hãy luôn nhớ rằng anh đã và sẽ luôn là một phần của đại gia đình Wolverhampton".

    Tại World Cup 2018, dù không cùng ĐT Nigeria thi đấu nhưng Ikeme vẫn được HLV trưởng Gernot Rohr điền tên vào danh sách những cầu thủ cùng ông sang Nga mùa hè vừa rồi.

    Đây là một hành động hết sức nhân văn của vị HLV người Đức và là một sự khích lệ lớn lao với cầu thủ này trong quá trình điều trị, chống chọi với sự tàn khốc của căn bệnh ung thư máu.

    Hoàng Linh | 07:20 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...