Những ứng viên vô địch
Dù thua tuyển Brazil ngay tại sân nhà nhưng nhà ĐKVĐ Đức vẫn cho thấy họ là một tập thể vô cùng chất lượng, có chiều sâu, bản lĩnh, đẳng cấp. Trong khi ấy, Brazil của HLV Tite tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể dẫu không có Neymar trong đội hình. Còn Tây Ban Nha, nhà vô địch năm 2010 vẫn trình diễn thứ bóng đá đặc biệt và khó đoán qua việc họ nghiền nát Argentina tới 6 bàn. Sẽ không có gì bất ngờ nếu người ta xếp Brazil, Đức hay Tây Ban Nha vào danh sách những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018.
Chủ nhà Nga khó làm nên chuyện
Thua Brazil rồi Pháp không phải là điều gì đó quá tệ đối với Nga. Tuy nhiên đó không phải là cách chuẩn bị tốt của một đội chủ nhà World Cup. Thực ra không cần chờ đến bây giờ người ta mới hoài nghi khả năng thành công của chủ nhà Nga khi họ không còn thế hệ cầu thủ tài năng như cách đây khoảng 10 năm.
Chung bảng với Ai Cập, Uruguay hay Ả-Rập-Xê-Út tại World Cup được xem là may mắn với Nga nhưng xem ra cơ hội đi tiếp của chủ nhà cũng chưa phải dễ dàng gì.
Bản lĩnh thực sự của Bồ Đào Nha, Argentina?
Bồ Đào Nha – ĐKVĐ Euro - với siêu sao Cristiano Ronaldo lại thua thảm một Hà Lan không được dự World Cup. Argentina trong ngày vắng Messi vì chấn thương đã bị Tây Ban Nha nghiền nát không thương tiếc.
Liệu sau khi nhìn những màn trình diễn tệ hại đó của Argentina hay Bồ Đào Nha, người ta dám đặt cược vào họ hay không. World Cup thời hiện đại không phải là sân chơi của một ngôi sao nào. Cho nên Bồ Đào Nha, Argentina sẽ phải lo lắng khi vẫn phải lệ thuộc vào hai siêu sao Ronaldo và Messi.
Đội nào đủ sức làm ngựa ô?
Pháp trẻ trung nhưng không thiếu đẳng cấp. Colombia có sự toả sáng của nhiều ngôi sao. Bỉ đang tiến bước với thế hệ vàng của mình. Vậy tại sao họ không tiếp tục tạo nên bất ngờ tại World Cup sắp tới?
Đừng quên rằng Pháp vừa vào chung kết Euro. Xa hơn, Colombia, Bỉ cũng với dàn tinh binh đó đã bùng nổ tại World Cup 2014. Vẫn chơi xuất sắc trong loạt giao hữu và được rơi vào bảng không quá khó tại World Cup sắp tới. Cho nên Pháp, Bỉ hay Colombia hứa hẹn là những ẩn số thú vị trên đất Nga.
Tuyển Anh sẽ khác?
Người ta sẽ có lý do cho rằng việc Anh vất vả thắng Hà Lan rồi hoà Italia - hai đội không được dự World Cup 2018 – là thất bại. Nhưng hãy công tâm để thấy rằng trong cả hai trận ấy những chú sư tử Anh đều chơi rất tốt.
Bên cạnh đó, Hà Lan và Italia đều có những cố gắng sau cú sốc không được dự World Cup. Cho nên bản lĩnh của Tam sư là có thật – điều đã giúp họ có một vòng loại khá dễ dàng. Một thế hệ cầu thủ Anh trẻ trung, tài năng, có khát khao và đặc biệt họ là trụ cột tại Tottenham, Liverpool hay Man City – những đội gây ấn tượng mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này cho thấy đây là một tuyển Anh rất đáng được tin tưởng. Điều quan trọng là Tam sư cần tránh áp lực từ phía dư luận cũng như sự kỳ vọng quá mức, Harry Kane và đồng đội hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
Dẫu biết những trận giao hữu chưa phản ánh hết tình hình các đội nhưng sau màn tập dợt trước World Cup, chúng ta đã thấy được phần nào bản lĩnh của những Brazil, Đức, Anh… Phần còn lại phụ thuộc vào may mắn và cố gắng của họ vào tháng 6 tới mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam