MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Tân GĐKT của HAGL đã học được gì từ HLV Hiddink?

    16:13 Thứ năm 19/10/2017

    Trong ngày ký kết hợp đồng với CLB HAGL, HLV Chung Hae Seong đã chia sẻ khá nhiều về sự nghiệp, mối lương duyên đến với đội bóng phố Núi và cả những tham vọng trong tương lai của mình. Ông tin rằng, những gì mình học được từ chiến lược gia huyền thoại HLV Guus Hiddink cho đến giờ vẫn rất bổ ích.

    Sáng qua 18.10, HLV Chung Hae Seong đã có mặt tại TP HCM gặp gỡ lãnh đạo CLB HAGL theo đúng lịch trình. Chiều cùng ngày, ông cùng các thành viên lãnh đạo đội bóng HAGL đã bay lên Pleiku để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc mới (Giám đốc Kỹ thuật) và nhiệm vụ đầu tiên sẽ là cùng HAGL chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 22 V.League gặp Quảng Nam FC.

     - Bóng Đá

     HLV HLV Chung Hae Seong (bên phải) hồi còn làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink.

    Ký hợp đồng 2 năm với CLB HAGL ở vị trí Giám đốc Kỹ thuật ông Chung Hae Seong sẽ là người quyết định cao nhất về mặt chuyên môn. Ông Chung Hae Seong là HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế khi từng là trợ lý HLV đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney 2000; trợ lý cho HLV Guus Hiddink dự World Cup 2002 cùng ĐT Hàn Quốc...

    Trong buổi lễ ký kết hợp đồng, HLV Chung Hae Seong đã chia sẻ khá nhiều về sự nghiệp, mối lương duyên đến với đội bóng phố Núi và cả những tham vọng trong tương lai của mình. Ông tin rằng, những gì mình học được từ chiến lược gia huyền thoại HLV Guus Hiddink cho đến giờ vẫn rất bổ ích.

    “Khi tôi làm việc cùng HLV Guus Hiddink, tôi học được ở ông ấy là sự phân chia rõ ràng vai trò của từng người trong một tập thể. Chúng ta không nên nói vai trò của trợ lý này quan trọng, trợ lý kém quan trọng mà mỗi người ở trong khu kỹ thuật luôn có những nhiệm vụ quan trọng riêng của họ. Điều đó được tôi áp dụng trong phương pháp huấn luyện của mình cho khoa học nhất, và tôi hy vọng sẽ có sự kết hợp tốt với các cộng sự để cùng nhau tiến bộ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

    Ngoài vị trí tân Giám đốc Kỹ thuật thì ghế HLV trưởng cũng đã có sự thay đổi khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ chức, trợ lý Dương Minh Ninh đã lên nắm quyền. Trao đổi với báo chí, Trưởng đoàn HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Hiện tại, HAGL đang gấp rút đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng ở V.League 2017. Theo đó, ông Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh sẽ có chức vụ mới khi vòng 22 V.League diễn ra”.

    PV | 18:08 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...