MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • SỐC! Lý do Văn Hậu không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Lan

    22:08 Thứ năm 26/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu không đeo khẩu trang khi đi ra đường dù dịch Covid-19 đang bùng phát ở châu Âu.

    CĐV Việt Nam vỡ òa vì chức vô địch SEA Games

    Đoàn Văn Hậu hiện đang ở châu Âu thi đấu cho CLB SC Heerenveen. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang bùng phát không thể kiểm soát, các giải đấu hàng đầu châu lục không riêng gì giải VĐQG Hà Lan đang phải tạm hoãn.

    Giữa lúc hoảng loạn, Văn Hậu vừa gửi thông điệp kêu gọi người dân ở nhà phòng trách dịch khi đăng tấm hình cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam đứng trước sân vận động Abe Lenstra tại Hà Lan kèm lời nhắn: "Mỗi người trong chúng ta hãy có ý thức tốt hơn để cùng nhau đánh bại Covid-19. Tôi yêu Việt Nam."

    SỐC! Văn Hậu không đeo khẩu trang do sợ bị kỳ thị ở Hà Lan - Bóng Đá

     Văn Hậu không đeo khẩu trang khi ra đường.

    Đáng chú ý, ở phần bình luận, một số người hâm mộ tỏ ra thắc mắc tại sao hậu vệ sinh năm 1999 không đeo khẩu trang trong bối cảnh việc ra đường phố ngay thời điểm này là rất nguy hiểm. Ngay lập tức, Văn Hậu đã có lời giải thích.

    Cụ thể, Văn Hậu tiết lộ rằng: "Xin lỗi mọi người, ở bên này đeo khẩu trang người ta sẽ nói mình bị bệnh và kỳ thị. Nếu ở Việt Nam, Hậu vẫn sẽ đeo khẩu trang." 

    Chưa dừng lại ở đó, Văn Hậu tiếp tục trả lời một bình luận: "Đeo khẩu trang người ta nghĩ bị bệnh mà không ở nhà đi còn đi ra đường chú nhỉ."

    Trái ngược với các nước châu Á, người dân ở châu Âu không có thói quen đeo khẩu trang và điều này thực sự khiến nguy cơ lây lan của Covid-19 càng nhanh hơn.

    SỐC! Văn Hậu không đeo khẩu trang do sợ bị kỳ thị ở Hà Lan - Bóng Đá

     Lời giải thích của Văn Hậu.

    Tiểu Lam | 21:38 26/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...