MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Siêu kịch bản cho lượt về tứ kết Champions League: 3 ứng viên đều bị loại?

    22:07 Thứ năm 11/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Man United, Ajax và Tottenham sẽ vượt khó trong trận lượt về để làm nên những bất ngờ thú vị tại vòng tứ kết Champions League năm nay?

    Lượt đi tứ kết Champions League đã kết thúc với những lợi thế nhất định cho các đội được đánh giá cao hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là những kẻ nằm kèo dưới không còn cơ hội nào cả.

    Man City - Tottenham

    Đội bóng của Pep Guardiola được đánh giá cao hơn Tottenham. Nhưng họ đã bị đánh bại tại White Hart Lane. Khoảng cách một bàn thua không là quá lớn nhưng đá với một Totttenham được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino ở Champions League năm nay là điều không dễ dàng gì. Đừng quên Gà trống từng khiến Borussia Dortmund phải tâm phục khẩu phục sau hai lượt trận ngay ở vòng đấu trước.

     - Bóng Đá

     Với lợi thế trong tay, Tottenham chẳng có gì phải e ngại Man City. 

    Mấy năm gần đây Man City vốn cũng không có sự áp đảo đối với đội bóng đến từ Luân Đôn nên Tottenham vốn chẳng mấy kiêng dè gì đối thủ nói gì đến giờ đang nắm lợi thế trong tay. Khi Sergio Aguero đá hỏng quả 11m, người ta có liên tưởng tới cái dớp không hay cho đội bóng của Pep Guardiola. Mấy năm dẫn dắt Bayern Munich, dù trong tay có nhiều tinh binh nhưng đội của nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không đi đến được trận đấu cuối cùng. Liệu lần này cũng là như vậy.

    Lý thuyết đơn giản là chỉ cần Tottenham thua với tỷ số 1 - 2 hay bất kỳ tỷ số nào với cách biệt một bàn thì họ sẽ đi tiếp. Với một Man City đang chịu sức ép thì viễn cảnh này rất dễ xảy ra.

    Barcelona - Man United

    Một lần nữa Man United lại thua ngay tại sân nhà Old Trafford. Và một lần nữa người hâm mộ Quỷ đỏ đang mơ về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khác bởi tỷ số 0 - 1 trước Barcelona vẫn còn “dễ chịu” hơn việc họ từng thua 0 - 2 trước PSG. Về danh tiếng đương nhiên Barca hơn hẳn PSG. Tuy nhiên xét về độ khó thì chưa biết đội nào hơn đội nào. Vậy thì tại sao các Manucians không có quyền mơ rằng Quỷ đỏ nước Anh sẽ đánh sập Camp Nou kia chứ?

     - Bóng Đá

     M.U sẽ tái hiện lại đêm Paris tuyệt vời trước Barcelona? 

    Ole Gunnar Solskjaer đã có màn thử sức cùng đại diện hùng mạnh đến từ Catalunya nên ông cũng rút được những bài học quý giá cho mình. Mùa này Man United của Solsa khi bị dồn đến đường cùng thường chơi rất hay, nhất là những chuyến hành quân xa nhà. Cuối cùng nên nhớ một bàn cách biệt là rất mong manh. Cho nên đừng vội cho rằng Man United đang ảo tưởng sẽ thắng Barcelona 1 - 0, 2 - 1 hoặc hơn nữa ở trận lượt về bởi trái bóng vẫn tròn đó thôi.

    Juventus - Ajax

    Trong 3 trận gần nhất tại Champions League, Ajax đều có những kết quả khá và rất tốt. Hai lần gặp Real Madrid, họ thua 1 - 2 và thắng lại 4 - 1 ngay tại Bernabeu. Và gần nhất họ cầm hòa một đại diện hùng mạnh khác là Juventus. Ban đầu người ta đánh giá Ajax là một ẩn số thú vị nhưng bây giờ, nhất là sau khi họ loại ĐKVĐ Real Madrid thì mọi người phải nhìn họ bằng một ánh mắt khác. Rõ ràng Ajax đã trưởng thành qua từng trận và đó là mối lo cho một đội có tham vọng lớn như Juventus.

     - Bóng Đá

      Sức trẻ của Ajax sẽ khiến Juventus ôm hận?

    Đương nhiên trong trận lượt về trên đất Ý, Juventus được đánh giá cao hơn nhờ thực lực và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên việc họ quá lệ thuộc vào Cristiano Ronaldo (người ghi cả 4 bàn gần nhất) trở thành điểm yếu chí mạng cho đội bóng thành Turin. Ajax là một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng và đồng đều nên càng gặp đội mạnh thì họ càng mạnh. Cho nên một kịch bản hòa tại Italia (thậm chí giành phần thắng) không phải là hoang đường và đủ loại ĐKVĐ Serie A.

    Cùng phận “kèo dưới”, trong khi Man United đã thua tại sân nhà, Ajax chỉ có một điểm trên đất Hà Lan thì Tottenham đã có lợi thế không hề nhỏ. Nhưng dù là thắng hay hòa ở lượt đi (thua lại càng tệ hơn) thì những Barcelona, Juventus hay Man City chưa có gì đảm bảo một chiếc vé đi tiếp khi mà các đối thủ của họ đều là những kẻ có khát vọng và quyết tâm cao. Một siêu kịch bản cho lượt về có lẽ những nhà tổ chức sẽ không mong đợi là các ứng viên đều dừng bước nhưng đó lại là điều mà giới mộ điệu mong chờ. Trái bóng luôn tròn và bóng đá phải có bất ngờ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...