MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Sau tất cả, cựu sao Arsenal hé lộ sự thật gây sốc khi cập bến Man City

    04:21 Thứ sáu 12/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao 34 tuổi vừa có chia sẻ thật lòng về câu chuyện chuyển nhượng trong quá khứ.

    Ở giai đoạn hưng thịnh của Arsenal, sân Emirates vốn được xem là "miền đất hứa" dành cho những cầu thủ người Pháp. Với tầm ảnh hưởng và uy tín của HLV Arsene Wenger, The Gunner chèo kéo không ít nhân tố sáng giá như Robert Pires hay huyền thoại Patrick Vieira.

    Năm 2003, Pháo thủ cũng chiêu mộ được một cái tên đầy tiềm năng khác đó là Gael Clichy từ Cannes. Nhờ sự tiến bộ vượt bậc, anh đã trở thành trụ cột nơi hành lang trái của CLB Bắc London. Tính tổng thể, chàng trai sinh ra tại Toulouse thi đấu 264 trận, ghi 2 bàn và có 11 pha kiến tạo.

    Thế nhưng đến năm 2011, Gael Clichy bất ngờ gia nhập Manchester City - đội bóng tỏ ra có tham vọng và tiềm lực tài chính mạnh hơn Arsenal. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, đích thân hậu vệ sinh năm 1985 đã hé lộ lí do thực sự khiến mình rời đi.

    Gael Clichy has explained he felt he was on the verge of being forced out at Arsenal when he decided to join Manchester City. - Bóng Đá

     Clichy trong pha tranh chấp với đồng đội cũ Theo Walcott. 

    "Tôi nhớ vào thời điểm đó, CLB đang cố gắng trình làng nhiều cầu thủ người Anh hơn. Có một nhóm 4 hoặc 5 người ở đó. Họ muốn xây dựng đội bóng xung quanh những người ấy. Tôi nghĩ rằng thời điểm đã đến, không phải do chấn thương mà vì cảm thấy CLB muốn nói rằng không muốn giữ tôi lại nữa. Tôi không cho rằng họ muốn tôi ra đi, nhưng cũng không có cảm giác họ muốn tôi ở lại.

    Bóng đá ngày nay là như vậy. Khi bạn muốn ai đó tiếp tục gắn bó, chỉ cần nói với anh ta và chắc chắn anh ta sẽ làm điều đó. Tôi không phải là người duy nhất. Nếu bạn hỏi các cầu thủ rơi vào tình cảnh giống tôi, họ cũng sẽ trả lời như vậy. Đây là quyết định chung và tốt cho tất cả. Không chấn thương, không có bất kỳ điều gì cả. CLB như thể đang đẩy tôi về một nơi khác.

    Có một khoảnh khắc tôi như sắp chết khi kết thúc sự nghiệp tại Arsenal. Nhưng nhìn lại vài năm qua, chúng tôi không giành bất cứ danh hiệu nào. Tôi cho rằng đã đến lúc rồi. Họ muốn trình làng những cái tên mới và bạn biết gì không? Tôi tự nhủ rằng hãy ra đi để tìm điều gì đó mới hơn", Gaen Clichy trả lời trên chương trình In Lockdown. 

    Arsenal trở lại tập luyện: 

     
    Giang Nam | 03:51 12/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...