MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • "Sát thủ" U23 Thái Lan dành "lời có cánh" cho thầy trò HLV Park Hang-seo

    08:27 Thứ năm 21/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài - Hà Nội, tiền đạo U23 Thái Lan, Supachai Jaided đã hết lời khen ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Cụ thể, 22h30 tối ngày 20/3, đội tuyển U23 Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị so tài cùng U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Dù có mặt ở Hà Nội khá muộn và có sự thay đổi lớn về mặt thời tiết thế nhưng U23 Thái Lan vẫn thoải mái trả lời truyền thông Việt Nam.

    Tiền đạo Supachai Jaided và các đồng đội tự tin khi đặt chân đến Việt Nam. 

    Đến Việt Nam lần này, U23 Thái Lan có một "sát thủ" thực sự, đó là tiền đạo Supachai Jaided, một trong những cái tên rất nổi bật. Chưa đầy 21 tuổi nhưng Supachai Jaided sở hữu thành tích đáng nể trong màu áo các ĐTQG Thái Lan.

    Đánh giá về U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo,  "sát thủ" Supachai Jaided cho hay: "U23 Việt Nam là đội bóng mạnh ở bảng đấu này. Với tư cách là chủ nhà, U23 Việt Nam còn có nhiều lợi thế hơn nữa so với các đội bóng khác cùng bảng. Năm ngoái, U23 Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tích chưa từng có trong lịch sử. 

    Thành tích ấy càng khiến U23 Việt Nam tự tin hơn để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020. Còn với U23 Thái Lan, chúng tôi là chủ nhà của vòng chung kết nhưng không vì thế mà tôi cùng các đồng đội không nỗ lực hết mình để hướng đến chiến thắng trong các trận đấu tại vòng loại."

    Tiền đạo Supachai Jaided đang được bóng đá xứ Chùa vàng đặt niềm hy vọng cực lớn ở VCK U23 châu Á trên sân nhà. 

    Tại Asian Cup 2019, Supachai Jaided cũng có 1 pha lập công cho ĐT Thái Lan, đó là bàn thắng vào lưới Trung Quốc ở vòng 16 đội. Còn trong màu áo U23 Thái Lan, Supachai ghi được 2 bàn thắng tại ASIAD 2018. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan kỳ vọng tiền đạo sinh năm 1998 tiếp tục duy trì phong độ cao để đưa U23 Thái Lan bay cao ở vòng loại và đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á 2020, khi đội bóng xứ chùa vàng được thi đấu trên sân nhà. 

    Phương Nam | 07:10 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...