MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 3 cầu thủ Thái Lan có cơ hội sang châu Âu thi đấu

    21:00 Thứ sáu 22/07/2022 | 1

    Nhờ màn trình diễn tốt trong chuyến tập huấn tại Leicester City, Ratthanakorn Maikami, Suphanat Muaenta và Supachai Jaided có thể sang châu Âu thi đấu.

    Trả lời Thairath, ông Aiyawat Srivaddhanaprabha, chủ tịch Leicester City, cho biết bộ 3 của Buriram đang tạo được ấn tượng. Họ thi đấu tốt hơn mong đợi, thích nghi và thể hiện tốt khi thi đấu cùng đội U23 Leicester. Ngoài ra, họ còn được tập luyện cùng đội một Leicester, dưới sự chứng kiến của HLV Brendan Rodgers.

    Khi được hỏi về khả năng Leicester chiêu mộ 3 cầu thủ này, ông Srivaddhanaprabha trả lời: "Chúng ta cần phải xem khao khát đến châu Âu của họ lớn đến mức nào. Ngoài ra, một cuộc bàn bạc với Buriram United cũng cần được diễn ra bởi họ đang thuộc biên chế của đội bóng này".

    "Việc ký hợp đồng với Leicester không đơn giản bởi vấn đề giấy phép lao động. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi còn có OH Leuven, một CLB tại Bỉ, có thể chiêu mộ các cầu thủ trẻ. Dù vậy, chúng ta cũng cần phải thảo luận lại chi tiết về thương vụ nếu họ đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn", ông Srivaddhanaprabha nói thêm.

     - Bóng Đá

     Ông Srivaddhanaprabha (ảnh nhỏ) có thể giúp 3 cầu thủ Thái Lan sang châu Âu thi đấu. Ảnh: Thairath.

    Leicester đang có mối liên kết chặt chẽ với OH Leuven trong việc chiêu mộ cầu thủ trẻ. Mới nhất, một cầu thủ Thái Lan thuộc đội trẻ Leicester là Sirimongkol Rattanapoom đã chuyển sang đội bóng Bỉ để tìm kiếm cơ hội.

    "Sirimongkol thể hiện tốt trong một trận đấu giao hữu tiền mùa giairi của OH Leuven. Cậu ấy đủ trình độ chơi bóng ở châu Âu nhưng cần phải tiếp tục nỗ lực, tiến bộ. Cậu ấy đang có định hướng tốt", chủ tịch Leicester chia sẻ.

    Cuối tháng 6, ba cầu thủ Buriram United được tạo điều kiện tập huấn một tháng ở Leicester. Họ là trụ cột và đóng góp rất nhiều cho Buriram trên hành trình vô địch Thai League 2021/22. Cụ thể, Supachai ghi 14 bàn, 5 kiến tạo sau 24 trận và Suphanat ra sân 24 trận, ghi 4 bàn, 2 kiến tạo. Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Ratthanakorn có thống kê khiêm tốn hơn với 1 bàn, 1 kiến tạo sau 28 trận.

    Sau chuyến tập huấn, họ sẽ trở về Thái Lan để chuẩn bị thi đấu mùa giải mới.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 17:35 22/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...