MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • “Sa thải HLV Miura lúc này chỉ làm bóng đá Việt Nam thêm rối”

    17:12 Thứ tư 09/09/2015

    Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương nếu xa thải HLV Miura lúc này chỉ làm bóng đá Việt Nam thêm rối.

    (BongDa.com.vn) – Chiến thắng 2-1 có phần may mắn của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) thêm một lần nữa NHM, chuyên gia lại hoài nghi về năng lực của ông thầy Nhật Bản. Ngay phó chủ tịch VFF cũng phải thốt lên rằng: ‘Còn Miura bóng đá Việt Nam sẽ khó phát triển.’ Tuy nhiên, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương nếu sa thải HLV Miura lúc này chỉ làm bóng đá Việt Nam thêm rối.

    Sau 16 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Miura chưa đáp ứng được mong muốn của NHM. Ảnh: Internet.
    Sau 16 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Miura chưa đáp ứng được mong muốn của NHM. Ảnh: Internet.
    T
    ính đến thời điểm tại, sau khoảng thời gian 16 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông thầy người Nhật vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM bóng đá nước nhà. Minh chứng rõ ràng nhất là ở AFF Cup 2014 ông cùng ĐT Việt Nam dừng chân ở bán kết. Gần đây hơn là ở SEA Games 2014, tuyển U23 Việt Nam cũng không có mặt ở trận chung kết.

    Với nhiều điều mới lạ áp dụng cho bóng đá Việt Nam từ ngày đầu nắm quyền HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Miura được kỳ vọng là người sẽ “mở đường” cho bóng đá Việt Nam xưng vương ở khu vực ĐNÁ.

    Tuy nhiên, sau rất nhiều “bí mật” ở hai giải đấu quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á năm (2014-2015), nhiều người đặt câu hỏi ngược lại: “Ông Miura “giấu bài” hay giấu…?”

    Thực tế, trận thua 0-1 trước ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup khu vực châu Á 2015 cho thấy những hạn chế nhất định từ chính BHL đội bóng áo đỏ. Có lẽ người chịu trách nhiệm cao nhất không ai khác chính là HLV Miura.

    Sau hai lượt trận ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, ĐT Việt Nam có được 3 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 của thầy trò HLV Miura trước Đài Loan (TQ) được NHM bóng đá nước nhà đón nhận một cách hờ hững. Nhất là khi chúng ta có 3 điểm nhờ đối phương “non yếu” không phải chúng ta mạnh.

    Ông đã đi khắp cả nước để tìm cho ĐTVN những con người tốt nhất. Ảnh: Internet.
    Ông đã đi khắp cả nước để tìm cho ĐTVN những con người tốt nhất. Ảnh: Internet.

    Không chỉ NHM, chuyên gia, ngay cả bầu Đức, phó chủ tịch VFF cũng dùng một câu ngắn gọn đơn giản để gắn ông Miura và bóng đá Việt Nam rằng: “Bóng đá Việt Nam còn HLV Miura thì sẽ mãi mãi không bao giờ phát triển lên được.”

    Tuy nhiên, ở một khía cạch khác, khi người viết trao đổi với chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, ông lại cho rằng:

    “Nếu sa thải HLV Miura lúc này chỉ làm cho bóng đá Việt Nam thêm rối, cái đáng ngại nhất với bóng đá Việt Nam là cơ cấu tổ chức, là những người xây dựng và hoạch định. “Cấp trên” có vấn đề chứ không phải ông Miura có vấn đề.

    Ý tôi nói ở đây là liệu những người làm bóng đá Việt Nam, những người có quyền, có chức vụ đã tâm huyết, mất ăn mất ngủ với bóng đá Việt Nam chưa, đã từng lắng nghe họ chia sẻ chưa, hay chỉ vì một lợi ích nào đó để đến với bóng đá?”

    Bên cạnh đó, ông Xương cũng chia sẻ với HLV người Nhật Bản sau chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (TQ):

    “Ông Miura là người làm thuê cho Liên đoàn, thực tế ông ấy đã cố gắng rất nhiều cho bóng đá nước nhà. Ông ấy tìm kiếm khắp sân cỏ V-League để có được những con người tốt nhất. Vậy nên, tôi không thật sự đồng tình với việc sa thải HLV Miura lúc này.

    Sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan, những gì ông Miura thu được là sự hờ hững của NHM. Ảnh: Internet.
    Sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan, những gì ông Miura thu được là sự hờ hững của NHM. Ảnh: Internet.

    Cái cần làm hãy nhìn thẳng vào sự yếu kém của lãnh đạo “cấp trên”, họ có mong muốn bóng đá Việt Nam phát triển hay không? Tại sao Thái Lan, Myanmar thậm chí cả Lào đang phát triển về bóng đá còn Việt Nam thì đứng yên?

    Không phải chúng ta không có nhân tài, cái chúng ta thiếu là định hướng, lộ trình và bước đi. Đừng làm bóng đá kiểu cứ thua một trận rồi lôi HLV ra đổ lên đầu họ, thắng không thuyết phục lại thay tướng như thời ông Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng hay HLV Falko Goetz. Làm vậy bóng đá Việt Nam chỉ thêm rối thôi.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...