MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Ribery nhận hình phạt từ Bayern vì quá khích trên MXH

    19:39 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Chỉ một ngày sau khi Franck Ribery chửi các anti-fan trên mạng xã hội, Hùm xám đã phải bắt tay giải quyết.

    Trong kỳ nghỉ vừa diễn ra ở Dubai, lão tướng Franck Ribery của Bayern Munich đã đến nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng với nghệ danh Salt Bae để thưởng thức món steak trứ danh tại đây, sau khi đã có trải nghiệm rắc muối nổi tiếng không kém.

    Ngôi sao người Pháp đã phải chi đến 1.200 euro, tương đương hơn 30 triệu VNĐ cho bữa ăn này. Thực tế, với một cầu thủ nhận lương 8,3 triệu euro mỗi năm như anh thì con số này hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên vẫn có một số tài khoản mạng xã hội cho rằng Ribery đã quá phung phí.

    Ribery nhận hình phạt từ Bayern vì quá khích trên MXH - Bóng Đá

     Ribery vừa tới thăm nhà hàng của Salt Bae, như rất nhiều đồng nghiệp khác của anh.

    Đáp lại chỉ trích này, tiền vệ người Pháp đã thẳng thắn tuyên bố: "Đây là năm 2019 rồi. Tôi muốn gửi đến bọn ghen ăn tức ở, bọn đố kỵ, những tên được sinh ra chỉ vì bao cao su bị thủng. Nguyền rủa mẹ ***, bà nội ***, cả dòng họ nhà ***. T*o chẳng nợ gì chúng *** cả."

    Đây là một phản ứng không quá gây ngạc nhiên, bởi Franck Ribery vẫn nổi tiếng không "ngán" bất cứ ai. Nhưng điều đó vẫn không khiến anh tránh được hình phạt từ đội bóng chủ quản bởi hành vi bốc đồng này.

    Trang chủ Bayern Munich vừa ra thông báo: "Bayern Munich đã đưa ra hình phạt đối với Franck Ribery vì cách dùng từ của cầu thủ này trên mạng xã hội. Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic đã truyền đạt quyết định này trên sân tập ở Doha hôm nay."

    "Cầu thủ đã sử dụng những từ ngữ mà Bayern Munich không thể chấp nhận. Franck, với tư cách một cầu thủ mẫu mực, và là một thành viên của Bayern, không bao giờ được dùng. Franck sẽ nhận một hình phạt nặng và anh ấy đã chấp nhận bị phạt."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 19:00 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...