MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Quốc Vượng đặt cược: "Công Phượng ghi bàn, U22 Việt Nam thắng dễ Đông Timor"

    18:28 Thứ tư 19/07/2017

    Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam, Quốc Vượng đặt niềm tin vào Công Phượng bất kể phong độ thất vọng thời gian qua. Anh cũng tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng dễ trước Đông Timor, ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2018.

    Chiều nay (19/7), vòng loại U23 châu Á 2018 (bảng I) sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất. Ở trận ra quân, U22 Việt Nam sẽ gặp đối thủ bị đánh giá khá yếu là Đông Timor. Một sự khởi đầu thuận lợi sẽ giúp cho thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu tốt trong 2 trận sắp tới, gặp Macau (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Cựu tiền vệ Quốc Vượng đặt niềm tin vào Công Phượng và U22 Việt Nam.

    Theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng, anh hoàn toàn tin tưởng vào lứa U22 Việt Nam hiện tại, đồng thời mong những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… sẽ có một giải đấu châu lục đạt kết quả tốt để tạo cú hích cho SEA Games.

    “Lâu rồi chúng ta mới có một lứa cầu thủ đồng đều và tài năng như hiện tại. Tôi nghĩ trong trận ra quân chiều nay tại vòng loại U23 châu Á 2018, điều quan trọng nhất là HLV Hữu Thắng nên cởi bỏ tâm lý cho các em, để các học trò chơi sáng tạo và thêm chút ngẫu hứng khi gặp các đội dưới cơ.

    Chỉ như vậy thì các cầu thủ mới tự tin thể hiện khả năng để vào sâu giải, đạt được kết quả mà chúng ta mong đợi!” Quốc Vượng chia sẻ.

    Trước đối thủ Đông Timor bị đánh giá là yếu, dù trong đội hình có một số cầu thủ nhập tịch, cựu tiền vệ CLB Thể Công dự đoán U22 Việt Nam sẽ có trận thắng dễ dàng, với tỷ số 3-0.

    “Tôi rất chờ đợi màn trình diễn của lứa Công Phượng ở giải này và cả SEA Games tới. Hãy tin vào họ, bởi dù sao thì lứa cầu thủ này cũng được đào tạo bài bản và cọ xát sớm nên chúng ta kì vọng là đúng. Tôi dự đoán, đội sẽ thắng 3-0."

    Huy Phong | 08:00 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...