MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Quốc Vượng mơ lên V-League cùng CLB Hòa Bình

    18:32 Thứ hai 03/04/2023

    Lê Quốc Vượng, cựu tuyển thủ Việt Nam, HLV trưởng CLB Hòa Bình, khao khát đưa tên tuổi mình trở lại sân chơi chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam. 

    Quốc Vượng mơ lên V-League cùng CLB Hòa Bình - Bóng Đá

    HLV Lê Quốc Vượng trong buổi lễ xuất quân của CLB Hòa Bình. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “Với kinh nghiệm hiện tại, tôi nghĩ mình chưa đủ và chưa sẵn sàng để dẫn dắt một đội V-League mà cần khoảng 2-3 năm nữa. Tôi nghĩ mình phải thực tế, nhất là với đội bóng non trẻ như CLB Hòa Bình. Mục tiêu trở lại V-League là hơi sớm nhưng chắc chắn rằng đó là cái đích của tôi sau này. Nếu có thể cùng Hòa Bình lên V-League được thì đó quả là điều tuyệt vời, HLV Lê Quốc Vượng trả lời câu hỏi của Zing sau buổi lễ xuất quân của CLB Hòa Bình chiều 3/4.

    CLB Hòa Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Quốc Vượng đã lên hạng Nhất sau 2 năm thi đấu ở hạng Nhì. Mùa này, Hòa Bình bổ sung nhiều tân binh đáng chú ý, bao gồm các cầu thủ đi mượn hoặc ký hợp đồng ngắn hạn như thủ môn tuyển Việt Nam Vũ Tuyên Quang, các cầu thủ vừa dự tuyển U20, U23 Việt Nam như Nguyễn Anh Tú, Trần Quốc Đạt hay Nguyễn Hồng Phúc.

    HLV Quốc Vượng cho biết mục tiêu trong mùa giải đá hạng Nhất đầu tiên của Hòa Bình là chơi tốt từng trận, đá cống hiến, giành một vị trí trong top 5, nếu có cơ hội sẽ phấn đấu lên top 3.

    “80% số cầu thủ của CLB Hòa Bình dưới 22 tuổi. Họ còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu, không chỉ tiền bạc. Họ phải vào top trên của bảng xếp hạng mới lọt vào mắt xanh của HLV các đội tuyển. Mục tiêu từ top 3 đến top 5 là khả thi của chúng tôi”, HLV sinh năm 1982 nói.

    Mùa này, CLB Hòa Bình tham dự 2 giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia. Đội đã được tập huấn kỹ lưỡng trước mùa, được lãnh đạo và địa phương hỗ trợ tích cực về cơ sở vật chất và chuyên môn. Một trong những khó khăn của Hòa Bình là ở các trận sân nhà, đội chỉ có thể đăng ký thi đấu vào khung giờ sớm (15h30) do hệ thống chiếu sáng không đảm bảo. Vào mùa hè, thi đấu khung giờ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu.

    Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hòa Bình cho biết đang triển khai lắp đặt dàn đèn ở sân vận động tỉnh nhằm cải thiện chất lượng thi đấu cho CLB và các đội khách. Bà nói: “Dự kiến tháng 7, dàn đèn sẽ được đưa vào hoạt động”.

    Hòa Bình sẽ mở màn chiến dịch hạng Nhất bằng trận tiếp đón PVF-CAND ngày 6/4.

    Bảo Ngọc | 18:21 03/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...