MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • HLV U22 Singapore đánh giá Lào cao hơn... Việt Nam

    13:29 Thứ tư 19/07/2017

    BongDa.com.vn Trong một bài phỏng vấn mới đây, HLV trưởng của U22 Singapore, ông Richard Tardy đã có những phát biểu khá sốc khi nói về trình độ của U22 Việt Nam.

    Theo kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 29, U22 Singapore nằm cùng bảng với Malaysia, Lào, Brunei và Myanmar. Khi được hỏi về các đối thủ, liệu rằng bảng A có dễ thở hơn bảng B hay không, HLV trưởng của U22 Singapore ngay lập tức trả lời: “Các cầu thủ sẽ chịu nhiều áp lực hơn nếu như truyền thông cứ cho rằng bảng A là một bảng đấu dễ thở. Nên nhớ rằng, Malaysia luôn tỏ ra nguy hiểm, đặc biệt khi họ là đội chủ nhà. Trong khi đó, Myanmar và Lào là những đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với Việt Nam và Campuchia ở bảng B.”

    HLV U22 Singapore đánh giá Lào cao hơn... Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Richard Tardy.

    Đây là một phát biểu làm chạnh lòng người hâm mộ Việt Nam bởi đã từ lâu, nền bóng đá Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn Lào hay Campuchia ở mọi mặt. Các đội tuyển của chúng ta thường giành chiến thắng trước những người hàng xóm này, thậm chí là thắng rất đậm.

    Còn nhớ, tại SEA Games 28, U23 Singapore đã không thể vượt qua vòng bảng dù là đội chủ nhà. Thành tích đáng thất vọng này khiến cho HLV trưởng Aide Iskandar phải từ chức. SEA Games cũng là đấu trường mà Singapore chưa bao giờ giành được huy chương vàng. Tất nhiên, HLV Richard Tardy không muốn đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm. Vị HLV 67 tuổi này chia sẻ về mục tiêu của U22 Singapore tại kì SEA Games sắp tới: “Chúng tôi muốn nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại SEA Games 29. Để làm được điều đó, toàn đội cần phải vượt qua vòng bảng. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng một chút nào.”

    Giống như Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt của U22 Singapore chính là VL U23 Châu Á. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử nằm tại bảng F với đội chủ nhà U22 Myanmar, U22 Australia, và U22 Brunei. Sau khi kết thúc các trận đấu, thầy trò HLV Tardy sẽ có một chuyến tập huấn ngắn ngày tại Úc trước khi tham dự SEA Games 29.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 13:05 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...