MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Quảng Nam chấp nhận xuống hạng trong trường hợp xấu nhất

    17:21 Thứ tư 05/08/2020

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp tuyên bố chấp nhận bị đánh rớt hạng trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

    Trong những ngày qua, các CLB V-League đã có những đề xuất về việc có nên chờ để tiếp tục giải đấu hay đi đến kết thúc sớm. Trong đó, CLB Quảng Nam - đội bóng đang xếp cuối BXH vẫn kiên định mong muốn giải kết thúc sớm, không có đội xuống hạng và có thêm 2 đội lên hạng cho mùa giải 2021.

    Quảng Nam chấp nhận xuống hạng trong trường hợp xấu nhất - Bóng Đá

    Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Quảng Nam chấp nhận xuống chơi tại giải Hạng Nhất vào năm sau.

    Trả lời báo chí, Chủ tịch Nguyễn Húp của đội bóng xứ Quảng khẳng định: "Quảng Nam ủng hộ dừng giải nhưng không phải vì chúng tôi đang đứng chót bảng. Đây là vấn đề sức khỏe con người, đừng ép các đội phải thi đấu. Nếu cần thiết thì ban tổ chức trao cúp cho Sài Gòn FC, rồi đánh rớt đội Quảng Nam cũng được nếu bất khả kháng.

    Tuy nhiên, như tôi có nói trước đó, phương án tốt nhất là V-League không có đội rớt hạng. Giải Hạng Nhất đôn 2 đội dẫn đầu lên là đủ 16 đội, đúng như lộ trình của LĐBĐ Việt Nam. Quảng Nam đang chót bảng, nếu cần thì xử lý, chúng tôi chấp nhận rớt hạng."

    Như vậy, đội chủ sân Tam Kỳ đã sẵn sàng đón nhận tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Quảng Nam ở giai đoạn đầu mùa giải gặp nhiều khó khăn về lực lượng, các cầu thủ ngoại không đủ cáng đáng đội bóng. Sang giai đoạn 2, đội bóng này đã có bổ sung thêm trung vệ Hoàng Vissai - cầu thủ đến từ CLB Hải Phòng.

    Đăng Huy | 16:51 05/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...