MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Pep Guardiola: “Đó là lý do tại sao Man City muốn có tôi”

    17:59 Thứ tư 22/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV người Tây Ban Nha đã có những phát biểu rất tự tin về bản thân mình sau trận đấu với Monaco đêm qua.

    Man City và Monaco đã cống hiến một “cơn mưa” bàn thắng, một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục cho các khán giả. 8 bàn thắng đã được ghi và đã rất lâu rồi mọi người mới được chứng kiến con số này ở vòng knockout Champions League. Có thể nói hai đội đã chơi tấn công “quên mình” trong suốt 90 phút trên sân Etihad.

    Phát biểu về trận đấu trên, Pep đã tỏ ra rất phấn khích: “Trận đấu này chính là lý do vì sao Man City muốn có tôi. Tôi cực kì yêu thích lối chơi tấn công. Sẽ là một trận đấu tuyệt vời khi cả hai đội thi đấu với lối chơi này. Tấn công, tấn công và tấn công!”

     - Bóng Đá

    Pep rất phấn khích sau trận đấu với Monaco. Ảnh: Goal.

    HLV người Tây Ban Nha tiếp tục: “Đây là một trận đấu thật đặc biệt. Chúng tôi có lúc thăng, có lúc trầm nhưng đó cũng là điều dễ hiểu vì Monaco là đội bóng được tổ chức rất tốt. Tôi sẽ chờ xem có bao nhiêu đội giữ sạch lưới trước Monaco. Họ có những cầu thủ rất tuyệt vời.”

    Ông cũng không quên khen ngợi thủ thành Willy Caballero: “Nếu tỉ số là 1-3, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Willy đã có pha cản phá penalty tuyệt vời.”

    Cuối bài phỏng vấn, ông cũng cho biết cả đội sẽ đi du lịch ngay sau đây: “Bây giờ chúng tôi sẽ đi nghỉ tại Abu Dhabi trước khi trở lại chuẩn bị cho trận đấu với Huddersfield.”

    Man City sẽ được nghỉ ngơi cuối tuần này vì trận giữa họ với Man Utd tại Ngoại hạng Anh bị hoãn vì Quỷ đỏ bận thi đấu ở chung kết cúp Liên đoàn. Cuộc chiến tiếp theo của Man City sẽ là trận đấu lại tại vòng 5 cúp FA trước Huddersfield trên sân nhà Etihad.

    8 bàn thắng khiến người hâm mộ mãn nhãn

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 16:55 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...