MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Ông Hải "lơ" gọi tên 2 cầu thủ sẽ giúp U22+2 Việt Nam hoàn thiện

    09:41 Thứ sáu 25/10/2019 | 12

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải đã chỉ ra 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi có thể giúp U22+2 Việt Nam hoàn thiện hơn, đủ khả năng tranh HCV tại SEA Games 30.

    SEA Games 30 đang đến gần và NHM Việt Nam đang đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo với mục tiêu đoạt được chiếc HCV đầu tiên tại môn bóng đá nam trong lịch sử. Hiểu được niềm kỳ vọng của CĐV nhà, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Ông Hải

     Quế Ngọc Hải đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

    Trong hơn 3 tháng qua, U22 Việt Nam đã tập trung rất nhiều lần từ ngắn hạn đến dài hạn và trải qua 3 trận đấu giao hữu với Myanmar, Trung Quốc và UAE. Hiện tại, phong độ của các cầu thủ trẻ là rất tốt khi họ trải qua chuỗi 13 trận bất bại (tính luôn cả 2 trận đấu nội bộ với ĐTQG). Và mới đây, vị thuyền trưởng 60 tuổi đã công bố danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung vào cuối tháng 10 tới.

    Ở SEA Games 30, BTC đã ban hành quy định các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam là ĐT U22+2 (2 cầu thủ ngoài tuổi). HLV Lê Thuỵ Hải đã chỉ ra 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi sẽ bổ khuyết cho U22 Việt Nam trong giải đấu sắp tới. Trên Zing, ông nhận định: "HLV Park Hang-seo muốn chơi an toàn và kín kẽ.

    Ông ấy sẽ ưu tiên củng cố hàng thủ để không thua trước đã. Với lịch thi đấu dày đặc, ít nhất phải có 5-6 hậu vệ tốt trong đội hình. Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải sẽ là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được chọn. Bên cạnh đó, tôi thích cách chơi thông minh, bền bỉ và chắc chắn của Đỗ Hùng Dũng. Nhiều khả năng cậu ấy sẽ được trao cơ hội."

    Đăng Huy | 09:33 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...