MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Olivier Giroud: "Cầu thủ Chelsea điên tiết khi biết tôi gia nhập"

    23:35 Thứ sáu 18/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước thềm trận chung kết cúp FA giữa Chelsea và Manchester United, tiền đạo Olivier Giroud đã có những tiết lộ độc quyền với tờ Evening Standard.

    Nếu trong phòng thay đồ của Chelsea có một cầu thủ biết rõ đội bóng của mình cần phải làm gì trong trận chung kết cúp FA trên sân Wembley sắp tới thì đó chính là Olivier Giroud.

    Đây là năm thứ hai liên tiếp tiền đạo người Pháp dự trận chung kết FA Cup. Năm ngoái, trong màu áo Arsenal, anh thi đấu thăng hoa và có đường kiến tạo như đặt giúp Ramsey ghi bàn thắng ấn định tỉ số. Trớ trêu thay, câu lạc bộ mà anh đánh bại trong trận chung kết mùa giải trước lại là câu lạc bộ anh sẽ thi đấu trong trận chung kết mùa giải này: Chelsea. 

    Dù vậy, hai trận chung kết mà Giroud tham gia 2 năm qua đều có 1 điểm chung: câu lạc bộ mà anh thi đấu bị đánh giá thấp hơn câu lạc bộ đối thủ.

    Mùa trước, Chelsea đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh còn Arsenal thì thậm chí còn không có lấy một suất dự Champions League (xếp thứ 5). Câu chuyện được lặp lại tương tự năm nay khi Manchester United đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng còn Chelsea tụt xuống tận thứ 5 và phải chấp nhận dự Europa League mùa sau.

    Giroud nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ Standard Sport: "Tại Arsenal, chúng tôi đã không lắng nghe những gì người ta nói hay viết về chúng tôi. Mùa giải năm ngoái của Chelsea rất tuyệt vời và họ đã giành chức vô địch. Họ mạnh nhưng chúng tôi đã luôn tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều gì đó trong trận chung kết."

    Phỏng vấn độc quyền Oliver Giroud trước trận chung kết FA Cup 2018 - Bóng Đá

     Giroud ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết FA Cup mùa này.

    "Chúng tôi rất tự tin tại Wembley. Arsenal đã giành 2 danh hiệu (trong 3 mùa giải) trước đó và đây là một nơi đặc biệt với chúng tôi. Tôi còn nhớ tôi vào sân từ ghế dự bị và pha chạm bóng đầu tiên của tôi đưa đến chỗ Aaron và anh ấy ghi bàn. Đó là một tình huống tuyệt vời và tôi vinh dự khi giành được danh hiệu đó lần thứ 3."

    "Giờ thì tôi đang ở Chelsea và tôi muốn giành chiến thắng ở đấu trường này một lần nữa."

    "Tôi không đồng ý với những người cho rằng Manchester United là đội bóng nhỉnh hơn. Tỉ lệ đúng là 50-50 cho cả hai đội!"

    " Manchester United đã thi đấu rất tốt trong việc cạnh tranh ngôi vô địch nhưng tỉ số đối đầu giữa hai đội mùa này là bằng nhau. Họ thắng 1 và chúng tôi thắng 1. Do đó chúng tôi biết rằng mình hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng."

    Mặc dù sự thật là những đóng góp của cầu thủ cho Chelsea hồi tháng 5 không đủ để kéo câu lạc bộ khỏi thảm kịch mất vé dự Champions League, Giroud đang dần trở thành một người có tiếng nói trong phòng thay đồ của The Blues.

    Anh gia nhập đội bóng từ phía Pháo thủ với giá 18 triệu bảng vào tháng 1 và đã ghi 2 bàn trong hành trình tìm vé vào trận chung kết cúp FA của Chelsea.

    Hiện tại thì không ai trong đội còn tỏ vẻ bực tức với anh vì đã phá hỏng giấc mơ của họ (giành cúp FA 2017) hồi năm ngoái, dĩ nhiên rồi! "Thỉnh thoảng tôi còn chọc tức họ vì điều ấy" - anh nói thêm.

    "Khi tôi mới chuyển đến hồi tháng 1 vẫn còn một số cầu thủ bực bội vì chuyện cũ nhưng tôi đã nói với họ rằng: tôi hy vọng tôi có thể mang chiếc cúp về cho đội bóng, bởi vì tôi có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào thi đấu tại Wembley và tôi sẽ là tấm bùa may mắn cho các bạn. Hãy hy vọng là chúng ta sẽ làm được điều đó!"

    "Tôi đã không bị đánh bại khi thi đấu ở Wembley một lần nào kể từ 2012, bắt đầu là với Arsenal và sau đó là với Chelsea tại bán kết. Hy vọng tôi vẫn sẽ là người bất khả chiến bại sau trận đấu ngày mai, tuyệt vời làm sao. Đó là một kỷ lục đặc biệt và tôi muốn giữ cho nó tiếp tục."

    Giroud cũng gần như bắt nhịp được với các đồng đội của mình trên sân bóng, đặc biệt với Eden Hazard. Mối liên kết giữa họ được tạo ra chỉ sau 25 phút thi đấu đầu tiên, Giroud kiến tạo cho Hazard ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trước West Brom.

    Không có điều gì chắc chắn cho việc Hazard sẽ ở lại Stamford Bridge mùa tới. Tuyển thủ người Bỉ từng là đối tượng số 1 trong danh sách chuyển nhượng của Real Madrid và chính bản thân cầu thủ cũng đã thừa nhận anh đang đợi xem những đội bóng nào muốn có sự phục vụ của mình trước khi đưa ra quyết định ra đi hay kí vào bản hợp đồng mới.

    Phỏng vấn độc quyền Oliver Giroud trước trận chung kết FA Cup 2018 - Bóng Đá

     Giroud và Hazard đã phối hợp với nhau rất tốt trong màu áo Chelsea.

    "Dĩ nhiên tôi muốn Eden ở lại - ai lại không muốn chơi cùng một cầu thủ đặc biệt như anh ấy chứ?" - Giroud chia sẻ. "Tôi muốn tiếp tục hợp tác cùng anh ấy. Hai chúng tôi chỉ chơi cùng nhau một thời gian ngắn nhưng chúng tôi có mối liên kết rất tốt trên sân cỏ. Chúng tôi thi đấu cùng với nhau vì đó là điều mà huấn luyện viên mong muốn."

    "Rõ ràng khi chúng tôi cùng chơi ở một khu vực trên sân, chúng tôi tiến bộ hơn rất nhiều."

    "Chúng tôi thích được đá cặp với nhau vì giữa chúng tôi có sự ăn ý cần thiết. Chúng tôi có những phẩm chất khác nhau và vì thế chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Thật đơn giản khi được chơi cùng với anh ấy."

    "Eden và tôi là những người bạn cả trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy là một người dễ mến. Tôi biết anh ấy từ trước khi đến Chelsea."

    "Chúng tôi đã từng cạnh tranh để giành danh hiệu ở Pháp, tôi ở Montpellier còn anh ấy ở Lille. Tôi không thật sự biết rõ chuyện cá nhân của anh ấy nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự liên kết giữa hai chúng tôi.

    Đánh giá đội hình đối thủ, Giroud chỉ ra người đồng đội tuyển Pháp của anh - Paul Pogba là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất. Chuyển đến MU năm 2016 với bản hợp đồng kỷ lục thế giới thời điểm đó nhưng phong độ của Pogba luôn khiến mọi người phải đặt dấu hỏi. Đã từng có thời điểm HLV của MU, Jose Mourinho loại anh ra khỏi đội hình vì phong độ yếu kém.

    Tuy nhiên dù gì đi nữa, Giroud vẫn tỏ ra khá thận trọng trước đối thủ của mình: "Mọi cầu thủ tại Chelsea đều lo lắng về Pogba. Anh ấy là nhân tố chủ chốt của trận đấu."

    "Paul là một người đặc biệt, thi đấu bằng tất cả đam mê. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và anh ấy đã thể hiện được điều đó."

    "Liệu màn trình diễn tại Premier League của Paul đã được xem là tốt nhất chưa? Anh ấy còn trẻ và tài năng. Mọi người không bao giờ kiên nhẫn với mẫu cầu thủ như vậy nhưng Paul vẫn đang tiếp tục phát triển rất tốt."

    "Chúng ta sẽ còn được thấy nhiều phẩm chất khác biệt của anh ấy hơn ở tương lai."

    "Dĩ nhiên tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra sau trận chung kết FA Cup!"

    Chelsea hiện tại đang xem Giroud như một quân bài quan trọng trong trận đại chiến sắp tới và cùng với sự may mắn của mình, The Blues được kỳ vọng sẽ giành cúp vô địch ngay trước mắt đại kình địch MU.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 22:30 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...