MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • NÓNG: Simeone lên tiếng khó tin về pha ăn mừng khiêu khích của Ronaldo

    07:18 Thứ tư 13/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Atletico Madrid chia sẻ cảm xúc của mình về tình huống đáng chú ý trong trận.

    Atletico Madrid hành quân đến thành Turin với lợi thế lớn là thắng lợi 2-0 ở lượt đi. Tuy nhiên thảm kịch đã xảy ra với Rojiblancos, khi phải hứng chịu thất bại 0-3 và ngậm ngùi chứng kiến giấc mơ Champions League tan vỡ.

    Người nhấn chìm Diego Simeone và các học trò chính là Cristiano Ronaldo. 3 pha lập công ở các phút 27, 48, 86 của CR7 biến trận lượt về của Atletico thành cơn ác mộng thật sự.

    Chưa dừng lại, Ronaldo còn xát muối vào nỗi đau của Simeone. Sau khi hoàn tất cú hat-trick, tiền đạo 34 tuổi đã tái hiện pha ăn mừng gây tranh cãi của thuyền trưởng Atletico ở trận lượt đi.

    Simeone nói về Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo đáp trả Simeone.

    Ở phần phỏng vấn sau trận, giới truyền thông không bỏ qua cơ hội hỏi cảm nghĩ của Simeone về tình huống trả đũa của Ronaldo. Bất ngờ khi nhà cầm quân 48 tuổi chẳng hề cảm thấy bực bội, ngược lại còn dành những lời tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc từ Số 7 Juve.

    "Ronaldo là số một thế giới, cậu ấy có thể tạo ra những màn trình diễn thế này trong các trận đấu lớn." Mirror dẫn lời Simeone. "Có lẽ cậu ấy đã xem điều tôi làm tại Wanda Metropolitano và giống như tôi, Ronaldo cố gắng thể hiện cá tính của mình."

    Phụng Sồ | 06:35 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...