MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Nổ súng ngày khai mạc, "Mãnh hổ Falcao" từ chối AC Milan

    09:21 Thứ bảy 05/08/2017

    BongDa.com.vn Ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Toulouse trong ngày khai mạc Ligue 1, Radamel Falcao tỏ ra khá hạnh phúc tại câu lạc bộ AS Monaco và khẳng định, sẽ không đi đâu cả.

    Như đã đưa tin, giữa tuần này CEO của AC Milan, Marco Fassone thừa nhận CLB đang trong quá trình thương thảo nhằm chiêu mộ những cái tên nổi tiếng. Và Radamel Falcao là một trong số đó.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên trong bài phỏng vấn sau trận đấu với Toulouse trong ngày khai mạc Ligue 1, "Mãnh hổ" đã bác bỏ thông tin. "Tôi đang hạnh phúc tại AS Monaco. Tôi vừa ký hợp đồng với CLB vài tháng trước và đã sẵn sàng cho mùa giải mới."

    Đầu tháng 6 vừa qua, AS Monaco đã thông báo bản hợp đồng gia hạn với tiền đạo Radamel Falcao. Chân sút người Colombia đã ký vào một bản hợp đồng gia hạn ba năm với CLB xứ Công quốc, có thời hạn đến năm 2020.

    Falcao, 31 tuổi, đến AS Monaco từ Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013, là một trong những trung phong hàng đầu thế giới, trước khi bị chấn thương hành hạ và suy giảm phong độ. Hai mùa bóng tại Manchester United và Chelsea là hai mùa giải khá thất vọng của cầu thủ có biệt danh 'Mãnh hổ'.

    Tuy nhiên, khi trở lại AS Monaco mùa trước, anh liền trở thành trụ cột của CLB đang chơi tại Ligue 1, ghi 30 bàn (6 kiến tạo) sau 43 lần ra sân, giúp CLB vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 17 năm. Đêm qua, cầu thủ cũng nổ súng trong chiến thắng 3-2 trước Toulouse. Falcao cũng đang mang băng đội trưởng của AS Monaco

    Xem bàn thắng của Falcao trong chiến thắng 3-2 trước Toulouse:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:30 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...