MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Những ngôi sao gây thất vọng tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2018

    17:26 Thứ sáu 29/06/2018

    BongDa.com.vn Như vậy, vòng bảng World Cup năm nay đã chính thức khép lại. Dưới đây là những cái tên đã thi đấu với một phong độ rất thất vọng trong loạt trận vừa qua.

    Igor Smolnikov (đội tuyển Nga) 

    Những ngôi sao gây thất vọng tại lượt trận cuối vòng bảng World cup 2018 - Bóng Đá

     Chiếc thẻ đỏ khiến Igor không đóng góp nhiều vào lối chơi chung của tuyển Nga.

    Một trận đấu không thành công của Igor Smolnikov khi anh sớm rời sân vì chiếc thẻ đỏ phải nhận ở phút thứ 35 của trận đấu. Trong những phút có mặt trên sân, anh cũng không đóng góp được nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.                  

    Ahmed Fathi (đội tuyển Ai Cập)            

    Một giải đấu đáng quên đối với Ahmed Fathi. Ở trận đấu mà Ai Cập cần 03 điểm để vớt vát danh dự thì Fathi lại phạm sai lầm khi pha để bóng chạm tay trong vòng 16m50 của anh đã khiến đội tuyển Ai Cập phải chịu quả 11m. Rất may, thủ thành El Hadary đã xuất sắc cản phá thành công pha đá phạt của Hatan Bahbir. Ngoài ra, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của anh cũng không thực sự tốt và đó là nguyên nhân khiến Ai Cập phải rời giải đấu mà không giành được bất cứ một điểm số nào.

    Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha)

    Điểm trừ cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của Ronaldo. Pha đá hỏng quả 11m cùng hàng loạt tình huống xấu chơi là những gì mà anh đã làm được trong trận đấu này.

    Những ngôi sao gây thất vọng tại lượt trận cuối vòng bảng World cup 2018 - Bóng Đá

     Một trận đấu đáng quên của Ronaldo.

    Sergio Ramos (đội tuyển Tây Ban Nha)

    Ramos đang thi đấu không đúng với đẳng cấp thật sự của mình. Anh tỏ ra rất lúng túng trong những pha phản công nhanh của đối thủ. Khả năng chống bóng bỏng và kèm người trong những tình huống một đối một của anh ở trận này không thực sự tốt. Cùng với Pique và Alba, anh chính là một trong ba cầu thủ chơi tệ nhất của đội tuyển xứ sở bò tót.             

    Robbie Kruse (đội tuyển Úc)

    Cầu thủ mang áo số 10 không thể làm gì để giúp đội tuyển Úc vượt qua đội tuyển Peru để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Robbie Kruse chính là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía tuyển Úc trong trận đấu này.     

    Javier Mascherano (đội tuyển Argentina)

    Suýt chút nữa Mascherano đã trở thành tội đồ của tuyển Argentina nếu không có pha làm bàn của Rojo ở những phút cuối trận. Chậm chạp, thiếu tốc độ và quyết đoán, anh chính là mắt xích yếu nhất trong đội hình của đội tuyển xứ Tango       

    Những ngôi sao gây thất vọng tại lượt trận cuối vòng bảng World cup 2018 - Bóng Đá

     Sai lầm của Mascherano suýt chút nữa khiến tuyển Argentina phải trả giá.

    Toni Kross (Đội tuyển Đức)

    Trước đội tuyển Hàn Quốc, Toni Kross bỗng trở nên tầm thường. Không ai còn nhận ra hình ảnh của một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Xử lý bóng chậm chạp, thiếu dứt khoát, di chuyển không linh hoạt, đặc biệt những cú sút bóng thường không đủ lực và có độ hiểm cần thiết, Kross chính là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía tuyển Đức.

    Timo Werner (Đội tuyển Đức)

    Không chỉ trận đấu này, mà cả 02 trận trước gặp Mexico và Thụy Điển, Timo Werner đều thi đấu vô cùng tệ hại. Khả năng dứt điểm kém cùng sự liên kết không tốt với các vệ tinh xung quanh khiến anh trở nên vô hại trước khung thành đối phương.

    Những ngôi sao gây thất vọng tại lượt trận cuối vòng bảng World cup 2018 - Bóng Đá

     Werner chưa thực sự đủ tầm để gánh vác trọng trách trên hàng công tuyển Đức.

    Rõ ràng, Werner vẫn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn đạt được thành công như những thế hệ đàn anh đi trước.     

    Leon Goretzka (Đội tuyển Đức)

    Sau thất bại trước Mexico, đã có rất nhiều ý kiến đề nghị huấn luyện viên tuyển Đức nên tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ. Và họ đã được toại nguyện khi ở lượt trấn quyết định, Low đã sử dụng một loạt cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát, trong đó có cái tên Leon Goretzka. Thế nhưng những gì mà Leon Goretzka làm được chỉ là một pha đánh đầu nguy hiểm, còn lại anh hoàn toàn mất hút và lạc lõng trong những pha lên bóng của tuyển Đức. 

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)                                                                                                                         

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:25 29/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...