MỚI NHẤT :
  • Garnacho tiết lộ cầu thủ 1 vs 1 hay nhất M.U
  • Chelsea nỗ lực lật kèo Liverpool vụ Mac Allister
  • 7 cầu thủ Man United xứng đáng được Ten Hag giữ lại
  • 60.000 người dự lễ ra mắt của Benzema tại Saudi Arabia
  • Haaland lại ghi điểm với cử chỉ khiêm tốn
  • Mục tiêu của Arsenal giảm giá phân nửa
  • So sánh Man City của Guardiola với Man United mùa 1998/1999
  • Chelsea tìm cách chiêu mộ chữ ký đẳng cấp từ Real Madrid
  • Sự chắc cú của Arteta
  • Xác nhận! Không chỉ Rice, Arsenal 'nổ' cú đúp bom tấn 165 triệu bảng
  • Nội bộ Man United bất đồng về thương vụ 100 triệu euro
  • Bất ngờ Mason Mount
  • Vì Mbappe, Kane có nguy cơ không được sang Real
  • Lý do Arsenal chưa cho phép Xhaka rời Emirates
  • Xác nhận: Chelsea ra giá 60 triệu euro, Real chốt vụ Havertz
  • Xác nhận! Monaco tống khứ 'lính đánh thuê' Chelsea
  • Napoli có câu trả lời cho Man Utd vụ Kim Min-jae
  • U20 World Cup: Ý tiễn Hàn trước cửa thiên đường
  • Everton lên kế hoạch chiêu mộ sao Quỷ đỏ
  • Kế hoạch của Ronaldo sau giải nghệ
  • NÓNG! Vụ Declan Rice tới Man Utd coi như ngã ngũ
  • Arsenal ra quyết định gây sốc với Jorginho
  • Xác nhận! Sao Chelsea đạt thỏa thuận với Man City
  • M.U và Tottenham có câu trả lời cho Brentford
  • Bàn tay sắt còn mềm của HLV Troussier
  • Fabrizio Romano hé lộ 3 CLB Anh đang hỏi mua Moises Caicedo
  • Man United ra quyết định khôn ngoan với Mason Greenwood
  • U20 World Cup: Đội đầu tiên vào chung kết
  • Newcastle định gây sốc cho Arsenal với lời đề nghị khổng lồ
  • Đối tác công khai ý định mua trung vệ Man Utd
  • Liverpool vừa thực hiện một 'vụ cướp' trên thị trường chuyển nhượng
  • Thêm HLV chất lượng từ chối PSG
  • Martinez nhận xét về mùa giải ra mắt đầy bất ngờ ở M.U
  • "Tôi suýt đến Arsenal nhưng không chịu xin lỗi họ"
  • Vì Harry Kane, Real Madrid buộc phải bán "tương lai"?
  • Tạm biệt kỷ nguyên Ronaldo - Messi
  • "Nỗi lo lắng của Liverpool chính là Real Madrid"
  • Quyết định khó hiểu của Zinedine Zidane
  • Bon tấm 60 triệu euro của Real làm nên lịch sử
  • Chữ ký 34 triệu bảng của Arsenal bị liệt vào danh sách "tân binh thất vọng"
  • Băng đội trưởng của Mbappe khiến tuyển Pháp dậy sóng

    12:26 Thứ năm 23/03/2023

    Phòng thay đồ của nhà vô địch World Cup 2018 vốn không yên ả, nay lại đối mặt với nhiều vấn đề sau khi Kylian Mbappe được trao quyền thủ quân.

    Băng đội trưởng của Mbappe khiến tuyển Pháp dậy sóng - Bóng Đá

     Mbappe sẽ đeo băng đội trưởng ở cả PSG và tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

    Người hâm mộ đều biết Mbappe được xem như biểu tượng hiện tại và tương lai của bóng đá Pháp. Nếu có một cầu thủ Pháp nào đủ tiềm năng đủ năng lực sánh ngang các huyền thoại trong tương lai, đó phải là ngôi sao của PSG. Song, việc HLV Didier Deschamps để Mbappe làm đội trưởng tuyển Pháp trước nhiều cầu thủ có thâm niên khác gây ra vấn đề.

    Quyết định tranh cãi

    Truyền thông Pháp tiết lộ nhiều cầu thủ có thâm niên ở "Les Bleus" không thoải mái khi Mbappe được trao băng đội trưởng. Một trong số đó là Antoine Griezmann, người lên tuyển từ năm 2014 và có số trận thi đấu cho ĐTQG gần gấp đôi Mbappe.

    Xét về tuổi tác, thâm niên và sự cống hiến cho tuyển Pháp, Griezmann đều nhỉnh hơn người đàn em. Tại sao khi Hugo Lloris, Raphael Varane hay Steve Mandanda, những thủ lĩnh khác chia tay tuyển Pháp, băng đội trưởng không được trao cho Griezmann?

    Paul Pogba thậm chí cũng có thể là một lựa chọn khác cho vai trò thủ quân trước cả Mbappe nếu tiền vệ của Juventus không thường xuyên gặp vấn đề về thể trạng vài năm qua. Cựu tuyển thủ Pháp Robert Pires không ngần ngại tuyên bố việc Kylian Mbappe được bầu làm đội trưởng tuyển Pháp cho thấy sự "thiếu tôn trọng đối với Antoine Griezmann".

    Huyền thoại một thời của Arsenal nhận xét: "Sự lựa chọn hợp lý nhỉ? Thành thật mà nói, không. Xem xét tuổi tác, độ cống hiến, tôi đã mong đợi rằng Griezmann sẽ được giao trọng trách. Tôi ngạc nhiên với quyết định của Deschamps. Tôi nhận thấy đó là sự thiếu tôn trọng đối với Antoine, ngay cả khi tôi nhấn mạnh rằng tôi không hề có ý chống lại Kylian".

    Nhiều nguồn tin còn khẳng định Griezmann không vui, thậm chí cân nhắc chia tay tuyển Pháp khi biết mình không được đeo băng đội trưởng.

    Ở những giải đấu lớn của tuyển Pháp như EURO hay World Cup trong một thập niên qua, Griezmann luôn đóng một vai trò quan trọng. Hai kỳ World Cup gần nhất, chân sút của Atletico Madrid đều để lại tầm ảnh hưởng lớn và sẵn sàng hy sinh vì tập thể khi chơi ở những vai trò khó nhằn nhất. World Cup 2022 vừa qua, rất nhiều trang báo lớn bầu Griezmann vào đội hình tiêu biểu.

    Cảm giác bị đối xử bất công, thậm chí ấm ức từ Griezmann, là điều có thể hiểu được. Và thực tế Griezmann cũng không phải cái tên duy nhất trong phòng thay đồ tuyển Pháp giận dỗi vì những vấn đề ngoài sân cỏ. Karim Benzema trước đó là một trường hợp điển hình.

    Băng đội trưởng của Mbappe khiến tuyển Pháp dậy sóng - Bóng Đá

     Griezmann có quyền không hài lòng khi Deschamps quá ưu ái Benzema. Ảnh: Reuters.

    Phòng thay đồ tuyển Pháp vốn phức tạp

    Đương kim Quả bóng vàng thế giới đầu tháng này đã không ngần ngại bộc lộ bức xúc của mình với HLV Deschamps. Sau khi thuyền trưởng tuyển Pháp giải thích về những gì xảy ra ở World Cup 2022, Benzema đáp trả.

    "Thật trơ trẽn", chân sút của Real Madrid đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, kèm bài báo phỏng vấn của HLV Deschamps. "Ôi cái gã Didier (Deschamps), chúc ngủ ngon". Benzema cũng không quên đính kèm biểu tượng mặt hề, như một cách chế nhạo chiến lược gia người Pháp. Sau đó, đương kim Quả bóng vàng tiếp tục đăng tải video một người đàn ông phát đi thông điệp: "Kẻ nói dối, bạn là kẻ nói dối, bạn đang nói dối".

    Không lâu trước khi Benzema đưa ra lời mỉa mai kể trên, truyền thông Pháp đăng tải bài phỏng vấn của HLV Deschamps. Trong bài báo kể trên, thuyền trưởng tuyển Pháp tiết lộ chính Benzema muốn rời đại bản doanh của "Les Bleus" vì chấn thương. Tuy nhiên, những người thân của tiền đạo này lại tố Deschamps không muốn trao cơ hội cho Benzema thi đấu ở World Cup 2022. Đằng sau lùm xùm vây quanh chấn thương của Benzema ở World Cup 2022 là một bức tranh lớn hơn.

    Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Lyon từng thẳng thừng tố cáo HLV Deschamps và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) là những kẻ "phân biệt chủng tộc" và tạo ra môi trường bất bình đẳng ở ĐTQG. Ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc, Benzema tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu ở ĐTQG trong ngày đón sinh nhật 35 tuổi và để lại một nghi vấn lớn.

    Dường như anh làm điều đó khi biết khả năng Deschamps tiếp tục dẫn dắt "Les Bleus". Griezmann có thể trở thành một phiên bản khác của Benzema? Điều này không hoàn toàn đúng. Chân sút của Atletico không vướng nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ và cũng chẳng sở hữu cá tính mạnh như Benzema. Song, việc anh bất bình trước việc Mbappe đeo băng thủ quân là có cơ sở.

    Ở tuổi 24, việc Mbappe đeo băng đội trưởng sẽ không có gì đáng nói nếu trong tập thể tuyển Pháp không có nhiều cái tên xứng đáng hơn. Việc HLV Deschamps trao vai trò thủ lĩnh cho Mbappe dường như minh chứng cho vấn nạn "đối xử bất bình đẳng" ở tuyển Pháp mà Benzema từng đề cập.

    Cũng không thể quên rằng ở EURO 2020, bà Veronique, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot, từng công khai nói Mbappe quá ngạo mạn và truyền thông lẫn các HLV ở tuyển Pháp nịnh nọt và nuông chiều cầu thủ này. Phát biểu của bà Veronique cho thấy rằng có những tuyển thủ "Les Bleus" không thật sự thích thái độ của Mbappe. Và việc Deschamps trao băng đội trưởng cho tiền đạo PSG có thể lại gây ra vấn đề.

    Tường Linh | 12:05 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...