MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Những hình ảnh xúc động của Giải Bóng đá Unified Sports dành cho trẻ bị thiểu năng

    18:30 Thứ hai 24/07/2017

    BongDa.com.vn Sáng ngày 22.7 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải Bóng đá Unified Sports nhằm mục đích giúp trẻ thiểu năng hội nhập vào xã hội đời thường thông qua các hoạt động thể thao.

     - Bóng Đá

     Đến tham dự có 4 đội bóng từ: Trung tâm VHTT Tân Bình, Trường chuyên biệt Bình Minh, Nhà thiếu nhi Q3 và CLB Aikido thế giới là yêu thương, cùng các tình nguyện viên đến từ Câu lạc bộ Bóng đá người khuyết tật Sài Gòn.

     - Bóng Đá

     Giải Bóng đá Special Olympics còn giúp các em thêm khám phá năng lực tiềm ẩn của bản thân và giành lại niềm vui chiến thắng, giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Rất đông các bậc phu huynh đến cổ vũ cho các con em của mình.

     - Bóng Đá

     Không khí của giải đấu diễn ra khá vui vẻ, các đội không đặt nặng vấn đề thắng thua mà chỉ muốn giao lưu giúp các em trở nên gần gũi với nhau hơn.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Ông Đỗ Anh Tuấn – cố vấn phát triển chương trình Special Olympics cho biết: “Bóng đá kết hợp giữa người thiểu năng và người bình thường là môn thể thao mới đang trong quá trình thử nghiệm để đưa vào hệ thống thi đấu giải thể thao người khuyết tật thành phố. Hiện tại ở Việt Nam có một số môn thi đấu như bóng đá, điền kinh, bocci, bơi lội,… những môn thể thao này sẽ giúp cho người bình thường thấu hiểu và chia sẻ với những người thiểu năng”.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 18:10 24/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...