MỚI NHẤT :
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Những Fan Club hùng mạnh nhất châu Âu: Manchester United không nằm trong top 10

    22:10 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Không chỉ M.U, FC của các ông lớn khác thuộc Ngoại hạng Anh cũng lép vế so với những nền bóng đá khác cùng châu lục.

    Manchester United trước nay vẫn được cho là một trong những đội bóng có lượng CĐV hùng hậu nhất thế giới. Đại kình địch của họ, Liverpool cũng có cộng đồng Kopties nổi tiếng về sự trung thành và cuồng nhiệt. Trong thời gian gần đây, The Reds đã chào đón thêm 18 FC đến từ nhiều nước như Mỹ, Canada, Tanzania, China, Malaysia, Costa Rica.

    Tuy nhiên mới đây, khi tờ ESPN đưa ra xếp hạng độ lớn mạnh của cộng đồng người hâm mộ các đội bóng đẳng cấp bậc nhất châu Âu, dựa trên tiêu chí số lượng FC chính thức, Quỷ đỏ đã không thể lọt vào top 10.

    Liverpool cũng chỉ thuộc nhóm dưới của top 10, và những thứ hạng cao đều thuộc về các đội bóng không thuộc Anh quốc.

    15. Paris Saint-Germain

    Những Fan Club hùng mạnh nhất châu Âu: Manchester United không nằm trong top 10 - Bóng Đá

     PSG là đội bóng duy nhất của Pháp nằm trong top 15.

    Gã khổng lồ của bóng đá Pháp không có một lượng CĐV thật sự đồ sộ trên khắp thế giới, điều này là dễ hiểu bởi PSG chưa phải là một CLB giàu truyền thống của châu Âu. Họ có 83 FC đến từ 56 quốc gia. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một điểm là tại Pháp, đội bóng thủ đô chỉ có một FC chính thức duy nhất, quy tụ tất cả người hâm mộ của PSG trên cả nước.

    14. Chelsea

    Đội chủ sân Stamford Bridge có 114 FC đến từ 56 quốc gia.

    13. Arsenal

    Đứng ngay trên người kình địch cùng thành phố, Gunners sở hữu 163 FC đến từ 91 đất nước.

    12. Tottenham Hotspur

    Một cái tên khác của thành London, Tottenham, có 185 nhóm CĐV từ 65 quốc gia khác nhau.

    11. Manchester United

    Theo thống kê, đội chủ sân Old Trafford có 201 FC đến từ 60 đất nước. Nói về xếp hạng này của M.U, có thể giải thích là bởi mỗi fan club của M.U đều có quy mô lớn, do đó số lượng các đội nhóm thấp hơn nhiều CLB khác.

    10. Manchester City

    Gã hàng xóm ồn ào của M.U xếp ngay trên đội bóng cùng thành phố một bậc, họ sở hữu 260 FC đến từ 53 quốc gia.

    9. Liverpool

    Những Fan Club hùng mạnh nhất châu Âu: Manchester United không nằm trong top 10 - Bóng Đá

     Sân Anfield luôn là ác mộng đối với các đội khách.

    Với 18 FC mới đây, các Kopties đã thành lập nên 288 nhóm CĐV trên 93 nước.

    8. Juventus

    Dù là đội bóng giành được nhiều danh hiệu nhất nước Ý, Bà đầm già lại xếp sau các đối thủ của mình về số lượng fan club. Từ 58 quốc gia khác nhau, Juventus chỉ có 85 FC, nhưng riêng tại Ý, con số này lên đến 447.

    7. AC Milan

    Milan cũng chỉ có 105 nhóm người hâm mộ đến từ 49 quốc gia, nhưng tương tự Juve, họ có đến 651 FC tại Ý, nâng tổng số lên đến 756.

    6. Atletico Madrid

    Độ phủ sóng của Atletico thấp hơn các đội bóng khác, FC của họ chỉ có ở 27 quốc gia, nhưng con số fan club chính thức thì rất ấn tượng, 832.

    5. Borussia Dortmund

    Đội chủ sân Iduna Park có 839 nhóm cổ động viên trải rộng trên 39 nước.

    4. Inter Milan

    Những Fan Club hùng mạnh nhất châu Âu: Manchester United không nằm trong top 10 - Bóng Đá

     Inter Milan có nhiều FC nhất của bóng đá Ý.

    Cái tên cuối của Serie A góp mặt trong danh sách này, họ có tổng cộng 918 FC 94 nước.

    3. Barcelona

    Đến top 3, số lượng FC chính thức của những đội bóng này đã lên tới 4 chữ số, với 1245 FC từ 59 quốc gia. Riêng tại xứ Catalan, con số này đã là 450.

    2. Real Madrid

    Dù không chiếm được ngôi quán quân, đội bóng từng 13 lần vô địch Champions League vẫn cho thấy sự lớn mạnh của mình với 2351 FC từ 76 quốc gia.

    1. Bayern Munich

    Ngôi đầu thuộc về Hùm xám xứ Bavaria. Ông lớn này sở hữu một số lượng FC khổng lồ, 4428 nhóm người hâm mộ từ khắp 110 nước, hơn một nửa số quốc gia trên thế giới. Bayern Munich được hưởng lợi vì thường nhận được tình yêu từ cả CĐV của đội tuyển Đức, và ngược lại.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:30 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...