MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Nguy cơ lỡ đại chiến Thái Lan, Đoàn Văn Hậu nói 1 điều về chấn thương đầu gối

    09:26 Thứ bảy 24/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Gần như sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với ĐT Thái Lan, Đoàn Văn Hậu đã có chia sẻ về chấn thương đầu gối phải của mình.

    Sau trận đấu với CLB SHB Đà Nẵng tại vòng 21 vừa qua, Đoàn Văn Hậu đã dính chấn thương khá nặng ở đầu gối sau tình huống tranh chấp bóng trên không ở phút thứ 88 của trận đấu. Ngày 18/08 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1999 đã tới Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để được bác sĩ Choi Ju-young kiểm tra chấn thương.

    Lỡ đại chiến Thái Lan, Đoàn Văn Hậu nói 1 điều về chấn thương đầu gối phải - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu dính chấn thương trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại Hoà Xuân. Ảnh: Viết Định.

    Với tình trạng hiện tại, Đoàn Văn Hậu sẽ cần 4-5 tuần để hồi phục trở lại và chắc chắn vắng mặt ở trận đấu bán kết lượt về liên khu vực Trung Nam Á AFC Cup 2019 với Altyn Asyr. Và xa hơn, nhiều khả anh sẽ không thể góp mặt trong trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan dù đã được HLV Park Hang-seo đăng ký trong danh sách 27 cầu thủ.

    Chia sẻ trên video mới đây của CLB Hà Nội, Văn Hậu đã có những chia sẻ ngắn gọn về chấn thương của mình: "Em cảm thấy mình may mắn, may là còn bị nhẹ thôi đấy. Nghỉ 4-5 tuần không vấn đề gì cả. Và em đón nhận chuyện này hết sức bình thường."

    Trong khi đó, bác sĩ Vũ Thành Luân của đội bóng thủ đô cho biết: "Văn Hậu đã dính chấn thương sau pha tranh chấp bóng bổng và các bác sĩ nhận định đầu gối của Văn Hậu bị tổn thương. Chấn thương này có nguy cơ dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp tục thi đấu.

    Văn Hậu cần thời gian nghỉ ngơi, đồng thời phải tập các bài nâng cao sức mạnh để những chấn thương tương tự này sẽ không đến trong tương lai."

    Đăng Huy | 09:25 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...