MỚI NHẤT :
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Người Thái tung ‘đòn gió’ trước trận gặp U23 Việt Nam?

    07:40 Thứ ba 09/06/2015

    HLV đội U23 Thái Lan tuyên bố ông không quan tâm nhất hay nhì bảng khi đối đầu với U23 Việt Nam vào lúc 19 giờ 30 ngày 10.6.

    HLV đội U23 Thái Lan, ông Choketawee Promrut vừa trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post và có thể là ‘đòn gió’ với U23 Việt Nam, khi tuyên bố ông không quan tâm nhất hay nhì bảng khi đối đầu với thầy trò HLV Miura vào lúc 19 giờ 30 ngày 10.6.

    Người Thái tung 'đòn gió' trước trận gặp U23 Việt Nam?
    U23 Việt Nam đang toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: Khả Hòa
    C
    ũng giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan toàn thắng cả 4 trận ở bảng B, và cả hai đội đều chính thức có vé vào bán kết trước 1 vòng đấu. Hiện U23 Việt Nam tạm xếp nhất bảng nhờ hơn hiệu số.

    Vì thế, trận cuối giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 ngày 10.6 tới đây sẽ quyết định ai xếp ngôi đầu bảng. Được biết, 4.500 vé xem trận thư hùng này trên sân Bishan, theo thông báo của ban tổ chức SEA Games là đã bán hết sạch từ trước.

    Theo HLV Promrut: “Ưu tiên của tôi là hướng tới trận bán kết, chứ không phải sẽ tập trung vào mục tiêu quyết đấu với U23 Việt Nam để tranh nhất bảng. Bởi, mục tiêu trước mắt là chúng tôi có mặt ở bán kết đã hoàn thành rồi.”

    Cũng theo HLV này: “Ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo toàn lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết. Hiện 20 cầu thủ của tôi đều trong tình trạng khỏe mạnh, không có ca chấn thương nào và không bị thẻ phạt với các cầu thủ chủ chốt.

    Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu U23 Thái Lan sung sức và sẵn sàng, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào gặp ở bán kết.”

    Người Thái tung 'đòn gió' trước trận gặp U23 Việt Nam?
    Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan rất được chờ đợi. Ảnh: Khả Hòa.

    Trên thực tế, hiện chưa rõ đối thủ nào mà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ đọ sức ở bán kết, vì cục diện tại bảng A hiện trở nên rất phức tạp sau khi đội chủ nhà U23 Singapore hôm qua đã thắng U23 Campuchia 3-1 và lấy lại vị trí thứ 2.

    U23 Singapore cũng có trận quyết đấu trực tiếp để tranh vé vào bán kết với U23 Indonesia vào lúc 19 giờ 30 ngày 11.6. Trong khi đó, U23 Myanmar hiện có 9 điểm sau 3 trận thắng, còn gặp U23 Campuchia ngày 10.6, nên rất nhiều khả năng sẽ giữ ngôi đầu bảng A.

    Giang Lao - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...