MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Người đại diện bị bắt, De Bruyne trì hoãn ký hợp đồng mới trị giá 350.000 bảng/tuần

    17:30 Chủ nhật 30/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bỉ chưa thể ký kết hợp đồng mới với Man City vì người đại diện của anh gặp rắc rối với pháp luật.

    Người đại diện của Kevin de Bruyne - Patrick De Koster đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ cách đây ít ngày. Chính cha  của De Bruyne đã đệ đơn tố cáo De Koster gian lận ở thương vụ chuyển nhượng De Bruyne từ Wolfsburg đến Manchester City. Theo đó người đàn ông này và đối tác bị nghi ngờ đã đút túi riêng 10% số tiền chuyển nhượng mà The Citizens trả cho CLB nước Đức vào năm 2015.

    Hiện chân chuyền của Man City đang tìm người đại diện mới cho mình. Sự cố này khiến De Bruyne chưa thể ký kết vào bản hợp đồng gia hạn mới với đội bóng chủ quản. Tiền vệ 29 tuổi hiện đang hưởng thu nhập 300.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Người đại diện De Bruyne bị bắt - Bóng Đá

     De Bruyne chưa thể gia hạn với Man City.

    Tuy nhiên với phong độ chói sáng trong thời gian qua, cộng với việc bị nhiều đội bóng lớn “để ý”, Man City muốn tưởng thưởng cho De Bruyne một bản hợp đồng mới, đồng thời tăng thu nhập cho cầu thủ này lên 350.000 bảng/tuần. Đội chủ sân Etihad hy vọng cựu sau Wolfsburg sớm có đại diện để nhanh chóng hoàn tất việc ký kết.

    Dù Man City thất bại trước Liverpool trong cuộc đua Premier League mùa giải vừa qua, thế nhưng những công lao của De Bruyne là rất đáng ghi nhận. Tiền vệ 29 tuổi cân bằng thành tích của cựu danh thủ Thierry Henry ở mùa giải 2002/2003 với 20 đường chuyền dọn cỗ. Hiện De Bruyne được xem là "Vua kiến tạo" hàng đầu của bóng đá châu Âu.

    Đẳng cấp của De Bruyne

     
    Endo | 17:00 30/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...