MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Ngô Hoàng Thịnh: Còn quá sớm để CLB TP.HCM nghĩ đến chức vô địch V-League

    14:28 Thứ bảy 27/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vẫn tỏ ra rất cẩn trọng sau trận hoà nghẹt thở trước CLB Hà Nội tại Thống Nhất đêm qua (26/07).

    CLB TP.HCM vừa thoát khỏi một trận thua trước CLB Hà Nội ở cuộc đối đầu được xem là chung kết sớm của V-League 2019. Theo đó, với bàn gỡ hoà vào đúng phút bù giờ cuối cùng của Nguyễn Công Thành, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã có được 1 điểm và giữ vững ngôi đầu, duy trì cách biệt 1 điểm với chính đối thủ trên BXH.

    Ngô Hoàng Thịnh: Còn quá sớm để CLB TP.HCM nghĩ đến chức vô địch V-League - Bóng Đá

     Hoàng Thịnh vẫn cẩn trọng với cơ hội vô địch của CLB TP.HCM.

    Sau trận đấu, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM) vẫn rất cẩn trọng khi được hỏi về khả năng vô địch của đội nhà: "Trước mắt, chúng tôi vẫn phải làm tốt chặng đường còn lại của mùa giải. Về đội vô địch, ta phải đợi đến cuối giải, biết đội bóng đứng thứ hạng bao nhiêu mới có câu trả lời xác đáng được. 

    Hiện tại, mục tiêu của TP.HCM ở mùa giải năm nay là ra sân thi đấu tốt từng trận chứ chưa nghĩ đến chức vô địch."

    Nói về trận hoà nghẹt thở trước những nhà đương kim vô địch, tiền vệ gốc Nghệ An cho hay: "Đây là một trận đấu hấp dẫn và hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả hết khả năng của mình. Phải đợi đến những phút cuối trận đội bóng của chúng tôi mới giành được 1 điểm quý giá. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đến sân rất đông để cổ vũ cho đội bóng TP.HCM."

    Đăng Huy | 14:28 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...