MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • "Nếu Ronaldo và Messi chơi bóng trong thời đại của tôi thì..."

    11:33 Thứ ba 30/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Bayern Munich, Giovane Elber đã có những chia sẻ về tài năng bóng đá của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Trong chuyến viếng thăm Thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với các cổ động viên Việt Nam, huyền thoại Bayern Munich, Giovane Elber đã có những chia sẻ thú vị về những kỷ niệm khi thi đấu cùng góc nhìn về nền bóng đá hiện đại ngày nay, khi Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đang không ngừng chinh phạt các kỷ lục của tiền bối và viết nên những trang sử mới trong thế giới túc cầu.

    Cách đây khoảng 20 năm, chính bản thân Elber cũng là một chân sút khét tiếng khi giúp Bayern Munich thường xuyên tiến sâu ở sân chơi Champions League và lên ngôi vương ở giải đấu này vào mùa 2000/2001. Sau 169 trận khoác áo "Hùm xám", danh thủ người Brazil đóng góp đến 92 bàn thắng và được đánh giá như một trong những "sát thủ" đáng sợ nhất Lục địa già. 

    Messi và Ronaldo được xem như những "siêu nhân" trong làng bóng đá đương đại.  

    Tuy nhiên, khi nhìn vào các tên tuổi lừng danh hiện tại như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, làng bóng đá thế giới đã đặt ra rất nhiều nghi vấn cho rằng họ chính là hai tiền đạo đáng sợ nhất trong lịch sử và hoàn toàn vượt qua các bậc tiền bối ở khả năng săn bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh làng túc cầu hiện đại đã phát triển rất nhiều về tư duy phòng ngự, thành tích của CR7 và M10 lại càng trở nên đáng nể.

    Phát biểu về vấn đề này, Giovane Elber nhận xét: "Thật sự mà nói, cả Ronaldo và Messi đều là những cầu thủ quá đẳng cấp. Nếu họ mà chơi bóng trong thời đại của tôi thì có thể khẳng định, họ cũng sẽ thi đấu hay như vậy thôi. Một điều làm tôi nhớ lại, đó là vào lúc tôi còn thi đấu, các hậu vệ thường vào bóng rất rắn và không ngại va chạm.

    Tuy nhiên, đó là chuyện trên sân, còn lại, họ rất fair-play. Điểm khác biệt giữa họ với các hậu vệ ngày nay, tôi nghĩ có lẽ nằm ở tư duy chơi bóng. Lúc trước, nếu một cầu thủ phòng ngự dâng bóng quá khu vực giữa sân, đó đã là một câu chuyện lạ kỳ rồi.

    Elber tươi cười thừa nhận, nếu Ronaldo và Messi chơi bóng vào thời của mình thì họ vẫn sẽ thể hiện được đẳng cấp tuyệt vời như vậy.  

    Trong khi đó, ở bóng đá hiện đại, các huấn luyện viên luôn khuyến khích các cầu thủ dâng cao. Thậm chí, ngay cả một thủ môn như Manuel Neuer cũng sẵn sàng rời xa khung thành để tham gia chuyền bóng và điều phối lối chơi. 

    Về hình mẫu của một hậu vệ hiện đại, các bạn có thể thấy ở Mats Hummels, cậu ấy luôn nhô cao và có những đường chuyền phát động tấn công đáng nể".  

    Phi Yến | 06:22 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...