MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Nếu Mancini đến, West Ham phải chiêu mộ gấp 3 cái tên này

    20:29 Thứ bảy 04/02/2017

    BongDa.com.vn Roberto Mancini đang rộng cửa trở lại Ngoại hạng Anh, West Ham đã sẵn sàng làm điều này trong tương lai.

    Áp lực đang gia tăng với Slaven Bilic, West Ham đang đứng thứ 11 ở Ngoại hạng Anh, đang khá xa với kỳ vọng đội bóng sẽ đoạt vé dự cúp châu Âu đã đề ra ở đầu mùa giải. Nếu đều này tiếp tục không xảy ra trong tương lai, ông chắc chắn sẽ bị sa thải.

    West Ham đã chuẩn bị sẵn một phương án để thay thế Bilic đó là cựu HLV Manchester City, Roberto Mancini. HLV người Ý là người có kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh, thậm chí đã vô địch cùng Man City. Ông sẽ mang lại cho The Hammers cách tiếp cận mới mẻ và tạo dấu ấn riêng của mình.

    Nếu có được Mancini, West Ham phải quyết tâm chiêu mộ vài cầu thủ phù hợp với triết lí của ông. Dưới đây là 3 cái tên thích hợp.

    Pablo Zabaleta

    Nếu Mancini đến, West Ham phải chiêu mộ gấp 3 cái tên này - Bóng Đá

     

    Một trong những điểm yếu của West Ham ở mùa này chính là vị trí hậu vệ phải, Bilic đã đi tìm viện binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng trở về trong vô vọng. Tuy nhiên với Mancini, ông sẽ dễ dàng hơn trong nhiệm vụ này. Ở Ngoại hạng Anh hiện đang có một vài cái tên chất lượng ở vị trí này, trong đó có Zabaleta, học trò cũ của Mancini ở Man City.

    Cả hai đã từng cùng nhau làm việc trong 4 năm và cầu thủ 32 tuổi vẫn nằm trong những kế hoạch của ông. Lương của Zabaleta hơi cao, nhưng giá trị mà anh có thể cống hiến là rất tương xứng. Mặc dù luống tuổi, nhưng cầu thủ người Argentina vẫn là cái tên sáng giá vào thời điểm này cho West Ham.

    Davide Santon

    Nếu Mancini đến, West Ham phải chiêu mộ gấp 3 cái tên này - Bóng Đá

     

    Một cái tên khác ở vị trí hậu vệ phải là Santon. Anh cũng là học trò cũ của Mancini khi ông còn dẫn dắt Inter ở nhiệm kỳ đầu tiên. Santon từng được đánh giá là một trong những sao trẻ triển vọng nhất châu Âu thời điểm đó. Cầu thủ 26 tuổi hiện đang không được trọng dụng ở AC Milan dưới thời HLV Stefano Pioli.

    Khả năng chơi bóng linh hoạt của Santon mà West Ham đang rất cần vào lúc này. Santon có thể chơi ở cả hai cánh và có thể thay thế cho Aaron Cresswell bất cứ khi nào Mancini cần. Hơn nữa, Santon từng có kinh nghiệm thi đấu ở Anh dưới màu áo Newcastle và hoàn toàn có thể tái hợp Mancini một lần nữa.

    Gary Medel

    Nếu Mancini đến, West Ham phải chiêu mộ gấp 3 cái tên này - Bóng Đá

     

    Medel gần đây được thi đấu như một trung vệ, nhưng sở trường của anh vẫn là tiền vệ phòng ngự. Chính sự đặc biệt trong lối chơi đa năng sẽ giúp Medel chơi hiệu quả trong sơ đồ của West Ham. Cầu thủ 29 tuổi này trước đó cũng từng thi đấu ở Anh trong màu áo Cardiff nhưng màn trình diễn hay nhất vẫn là với Inter và Sevilla.

    Medel không có xu hướng dâng cao, chính điều này giúp anh quán xuyến rất kỹ ở tuyến giữa bằng những pha thu hồi bóng và tắc bóng hiệu quả. Medel còn 1 năm trong hợp đồng và là người Mancini hiểu rõ trong thời gian ông cầm quân ở Inter.

    Video màn trình diễn của Medel ở Inter

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:40 04/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...