MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Dàn HLV tầm cỡ từ chối Man United

    08:24 Thứ sáu 03/11/2023

    BongDa.com.vn Man United là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, nhưng họ vẫn bị không ít huấn luyện viên tầm cỡ 'ngó lơ'.

    Jurgen Klopp

    Klopp đã từ chối những lời đề nghị từ Man United vào năm 2013 và 2015, trước khi gia nhập Liverpool và biến họ trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

    "Chúng tôi đã nói chuyện," Klopp nói vào năm 2016 về lần tiếp cận đầu tiên của Man United. "Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng đối với tôi thì rất nhiều. Thành thật mà nói, đó là một vinh dự lớn. Nhưng tôi không thể rời Dortmund.

    Bạn ở trong tháng 4 và đang lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo. Bạn đang sở hữu những cầu thủ này, và những cầu thủ khác sắp đến, rồi bạn không còn ở đó nữa? Điều đó không có trong cuộc sống của tôi."

     - Bóng Đá

     Klopp và Guardiola đều từ chối M.U.

    Pep Guardiola

    Phát biểu vào năm 2018, cựu cầu thủ Quỷ đỏ, Jordi Cruyff khẳng định Guardiola đã ở rất gần Man United vào năm 2013, trước khi câu lạc bộ chọn David Moyes.

    "Tôi luôn cảm thấy, không phải bây giờ mà trước khi Guardiola đến Bayern Munich, tôi luôn cảm thấy Man United sẽ có cơ hội bổ nhiệm anh ấy.

    Tôi nghĩ đã có lúc mọi thứ được định sẵn, nhưng Man United đã chọn người khác, và anh ấy đã đi theo một con đường khác.

    Tôi nghĩ Guardiola sẽ phù hợp với một câu lạc bộ như Man United từ nhiều năm trước. Tôi không nói về hiện tại, tôi nói về khoảng năm hoặc sáu năm trước."

    Zinedine Zidane

    Zidane từ lâu đã được liên kết với Man United, nhưng huyền thoại Real Madrid dường như không quan tâm, khi không muốn đến Anh.

    "Tôi có muốn đến Man United không? Tôi hiểu tiếng Anh, nhưng tôi không hoàn toàn thông thạo nó", Zidane nói với L’Equipe vào năm 2022.

    "Tôi biết có những HLV đến câu lạc bộ mà không nói được ngôn ngữ tại đó, nhưng tôi làm việc theo cách khác. Nhiều yếu tố phát huy tác dụng để giúp bạn giành chiến thắng. Tôi biết mình cần phải chiến thắng điều gì."

    Arsene Wenger

    Trước khi giải nghệ vào năm 2013, Ferguson từng có ý định từ chức vào cuối mùa giải 2001–02. Và Arsene Wenger đã được chọn là người thay thế xứng đáng cho vị HLV huyền thoại người Scotland.

    Cựu chủ tịch Man United, Martin Edwards nói với GQ vào năm 2017: "Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là Arsene Wenger. Kể từ khi gia nhập Arsenal vào năm 1996, Wenger đã khá thành công, đặc biệt là trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng với cú đúp giành được."

    Tuy nhiên, bất chấp các cuộc đàm phán, Wenger đã chọn từ chối những lời đề nghị từ Man United do lòng trung thành với Pháo thủ và cựu phó chủ tịch David Dein.

    Carlo Ancelotti

     - Bóng Đá

     Ancelotti thành công ở Chelsea và Real.

    Quay lại năm 2013, Man United đã có động thái chiêu mộ Ancelotti khi biết tin Ferguson sẽ giải nghệ. Ancelotti khi đó đang ở PSG nhưng đang thảo luận với Real Madrid và cảm thấy rằng việc mình từ chối sự quan tâm từ CLB nước Anh là đúng đắn.

    Ancelotti lên tiếng: "Tôi có thể nói rằng tôi vẫn giữ mối quan hệ tuyệt vời với Sir Alex. Chúng tôi đã gặp nhau khi ông ấy quyết định nghỉ hưu.

    Nhưng tôi thân với Real Madrid. Và thế là tôi không có cơ hội đến Man United."

    Man United cuối cùng đã bổ nhiệm David Moyes, vị HLV chỉ gắn bó tại Old Trafford chưa đầy một mùa giải. 

    Roberto Mancini

    Mancini được đề nghị thay thế Solskjaer vào đầu năm 2022, nhưng vị chiến lược gia người Ý đã từ chối cơ hội chuyển đến Old Trafford. Cựu thuyền trưởng Man City khi đó là HLV của đội tuyển quốc gia Ý và đã giành chức vô địch châu Âu vào mùa hè trước.

    Sau khi không thể giúp đội bóng áo màu thiên thanh lọt vào World Cup 2022, Mancini hiện là huấn luyện viên của chủ nhà World Cup 2034, Ả Rập Saudi. 

    Lawrie McMenemy

    McMenemy đã dẫn dắt Southampton đánh bại Man United trong trận chung kết FA Cup năm 1976 và được mời làm việc tại Old Trafford vào năm 1981 – nhưng ông đã từ chối.

    5 năm sau, Man United bổ nhiệm Sir Alex Ferguson. Và phần còn lại là lịch sử.

    Minh Tuấn | 07:54 03/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...