MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • "Myanmar sẽ chơi tấn công, tuyển Việt Nam giành vé sớm"

    19:15 Thứ hai 19/11/2018

    Cả cựu danh thủ Hồng Sơn lẫn Quốc Vượng đều dự đoán Myanmar sẽ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam. Và đây là cơ hội để thầy trò Park Hang-seo lấy 3 điểm và giành vé sớm AFF Cup 2018...

    So với tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cách đây 10 năm, sự khởi đầu của đoàn quân HLV Park Hang-seo đang rất thuận lợi. Công Phượng và các đồng đội giành liên tiếp 2 trận thắng trước Lào (3-0) và Malaysia (2-0), chưa để thủng lưới bàn nào.

    Nếu vượt qua Myanmar trên sân khách trong trận đấu vào lúc 18h30 chiều tối mai, 20/11, tuyển Việt Nam chính thức lấy vé bán kết AFF Cup 2018 sớm một 1 đấu.

     - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Hồng Sơn tin Myanmar không phải là thử thách quá khó khăn với thầy trò Park Hang-seo. Ảnh: S.N.

    Đánh giá trước trận đấu, cựu danh thủ hào hoa một thời của tuyển Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn nhìn nhận: "Trên sân nhà, theo tôi Myanmar sẽ không chơi phòng thủ, mà đá tấn công.

    Đó có thể là điều mà HLV Park Hang-seo đang mong đợi. Thời của tôi, cầu thủ Myanmar đá rất kỹ thuật và họ rất thích chơi tấn công, giờ cũng không có nhiều thay đổi. Tuyển Việt Nam có nhiều khoảng trống để triển khai lối chơi, khi chuyển sang đá  phòng ngự phản công.”

    Cùng quan điểm với đàn anh Hồng Sơn, cựu tuyển thủ Quốc Vượng cho rằng Myanmar chưa phải là đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Ở trận đấu này, kịch bản tuyển Việt Nam thắng 2-0 như trận gặp Malaysia hoàn toàn có thể tái hiện.

    “Myanmar nếu cậy sân nhà chơi tấn công sẽ dễ thua tuyển Việt Nam. Tôi dự đoán thầy trò HLV Park Hang-seo trận này giành chiến thắng với tỷ số 2-0,” Quốc Vượng nhận định.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Hồng Sơn cũng đánh giá, các phương án tấn công của tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự sắc. Ảnh: S.N.

    Từng chơi ở vị trí tiền vệ, Quốc Vượng cho biết hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đang “tạm ổn”, chứ chưa sớm khen ngợi được, đặc biệt là cặp Xuân Trường – Quang Hải.

    Lý do bởi Việt Nam mới chỉ gặp các đối thủ dưới cơ nên chưa nói trước được điều gì. Có thể chỉ đến vòng bán kết, khó khăn mới đến với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Còn theo cựu danh thủ Hồng Sơn, điều tuyển Việt Nam còn thiếu sau 2 trận thắng Lào và Malaysia vừa qua chính là những phương án tấn công chưa thực sự sắc nét, có sức công phá mạnh trước các hàng thủ số đông, tổ chức phòng ngự kiểu dựng xe bus 2 tầng, hay chơi phòng ngự tiêu cực.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam hướng tới trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: S.N.

    So với lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam hiện tại theo đánh giá của Hồng Sơn có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố kinh nghiệm với những cầu thủ như Anh Đức, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm. Đây là đội hình hoàn toàn có thể tiến sâu vào giải.

    Song Ngư | 14:48 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...