Ngoại hạng Anh từng ghi nhận những ngôi sao vụt sáng trong một mùa rồi chìm hẳn như Michu hay Andy Carroll. Thế nên sau này có không ít cầu thủ từng bị e ngại là ngôi sao một mùa. May thay, cuối cùng họ đã chứng tỏ rằng mình không như vậy.
Harry Kane
Kết thúc mùa giải 2014/15, Harry Kane có tổng cộng 21 bàn 4 kiến tạo sau 34 trận tại Ngoại hạng Anh cho Tottenham. Khi ấy anh mới 22 tuổi. Tuy nhiên nhiều đánh giá cho rằng anh cần thêm thời gian để chứng minh đẳng cấp của mình chứ không phải là phong độ nhất thời. Và từ đó đến nay tiền đạo người Anh đã ghi thêm hơn 100 bàn thắng để cho thấy mình là một trong những chân sút hay nhất Châu Âu trong thập kỷ qua.
Jamie Vardy
Mùa giải 2015/16, Leicester City tạo nên kỳ tích khi lên ngôi tại Premier League trong đó chân sút Jamie Vardy đóng góp 24 bàn và 6 pha kiến tạo. Những tưởng sau mùa giải thần kỳ đó người ta sẽ dần quên chân sút đã 29 tuổi. Nhưng không, ở 3 mùa tiếp theo anh vẫn ghi bàn đều đặn với số lần phá lưới đối phương là 13, 20 và 18. Và tính đến thời điểm này, khi Ngoại hạng Anh mới qua 11 vòng nhưng Vardy đã có 9 lần lập công cho đội chủ sân King Power.
N’Golo Kante
Tương tự như Jamie Vardy, người ta biết đến N’Golo Kante khi cùng vô địch Anh với Leicester City năm 2016. Chưa dừng lại ở đó, mùa sau đó anh chuyển sang Chelsea và tiếp tục vô địch Premier League, đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Càng ngày, Kante càng chứng tỏ mình là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới dù trong màu áo CLB hay tuyển Pháp.
Pierre - Emerick Aubameyang
Tuy là chân sút chủ lực của Dortmund từ 2014 - 2017 nhưng khi chuyển sang Anh, người ta vẫn hoài nghi về năng lực của tiền đạo người Gabon này. Sau khởi đầu khá ấn tượng với 10 bàn 4 kiến tạo sau 13 trận tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal, Aubameyang bùng nổ với 22 bàn cùng 5 kiến tạo sau 36 trận. Và dù Arsenal đã mua về ngôi sao Nicolas Pepe nhưng Aubameyang vẫn là chủ công của Pháo thủ thành Luân Đôn.
Mohamed Salah
Bị Chelsea hắt hủi rồi tỏa sáng tại AS Roma, thế nhưng ngôi sao người Ai Cập vẫn bị người ta đánh giá không cao khi chơi cho Liverpool. Sự hoài nghi phần nào được giảm xuống khi Mohamed Salah ghi 32 bàn cùng 10 kiến tạo sau 36 trận tại Premier League cho đội chủ sân Anfield giúp anh có được danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải ở mùa 2017/18. Mùa sau, Salah đã đập tan tất cả dù phong độ có phần đi xuống nhưng cũng ghi tới 22 bàn cùng 8 kiến tạo (cùng đoạt danh hiệu ngôi vua phá lưới với Sadio Mane và Pierre - Emerick Aubameyang). Bây giờ Salah đã là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Điều khó khăn với một cầu thủ chính là việc duy trì phong độ cao ở thời gian dài. Nhưng những Kane, Salah, Aubameyang, Vardy hay Kante đã chứng tỏ đẳng cấp mình là mãi mãi chứ không phải kiểu phong độ nhất thời trong một mùa giải mà thôi.