MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Minh Phương: “Xuống hạng, nhưng Long An luôn chơi với tinh thần cao nhất”

    20:43 Chủ nhật 15/10/2017

    BongDa.com.vn Không được đánh giá cao bằng chủ nhà SHB Đà Nẵng, nhưng Long An đã khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút chiều nay. Nếu may mắn hơn, đoàn quân của Minh Phương đã không rời Hòa Xuân với hai bàn tay trắng.

    Đã chắc chắn nắm suất xuống hạng duy nhất ở mùa giải năm nay, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Long An chiều nay đã khiến cho khán giả trên sân Hòa Xuân cảm thấy bất ngờ. Họ không hề lép vế so với SHB Đà Nẵng, thậm chí thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn.

     - Bóng Đá

     Minh Phương (giữa) khẳng định Long An sẽ thi đấu hết mình ở các trận còn lại. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, khả năng dứt điểm hạn chế và việc tâm lý không vững vàng ở những phút cuối trận đã khiến họ trả giả với hai bàn thua do công của Đức Chinh và Huy Toàn được chia đều ở hai hiệp. Trong phòng họp báo, cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng đã thừa nhận điểm yếu này: “Thật sự đây là vấn đề xảy ra rất nhiều lần, không chỉ ở trận đấu hôm nay. Những trận đấu trước chúng tôi cũng thi đấu rất là tốt nhưng thường để mất điểm ở những thời điểm cuối trận. Có thể là do vấn đề các em thua nhiều quá nên tâm lý của họ cứ bước vào trận là thua. Nhưng tôi luôn động viên các em thi đấu thật tốt, thắng thua cũng không quan trọng, làm sao thi đấu nỗ lực hết mình, khán giả sẽ không quay lưng với các bạn."

     - Bóng Đá

     Long An (áo trắng) khiến SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Viết Định.

    Thua SHB Đà Nẵng, Long An gần như đã không còn cơ hội trụ hạng, nhưng HLV Minh Phương luôn khẳng định các học trò của ông sẽ luôn thi đấu với tinh thần cao nhất ở các trận đấu còn lại để đưa giải thành công tốt đẹp: “Dù đã không còn cơ hội trụ hạng và chắc chắn xuống hạng, nhưng lúc nào tôi cũng nói với các cầu thủ chúng tôi phải thi đấu đẹp vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả cả nước trận cầu hay nhất, tinh thần tốt nhất để đưa giải kết thúc thành công tốt đẹp.” cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam chốt lại.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:15 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...