MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • "Messi phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tại Barca"

    21:12 Thứ hai 24/06/2019

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Barca công khai chỉ trích thủ quân đương nhiệm của Blaugrana.

    Ở chiến dịch Champions League mùa vừa rồi, những tưởng cửa vào chung kết đã rộng mở với Barcelona sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại Camp Nou thì bất ngờ ở trận bán kết lượt về, Blaugrana lại thảm bại 0-4. Phơi áo trên đất Anh, Lionel Messi và các đồng đội ngậm ngùi rời cuộc chơi.

    Đã 4 năm trôi qua, cúp bạc danh giá vẫn chưa thể trở lại xứ Catalan. Trong bài phỏng vấn với El Pais, cựu thuyền trưởng Barca, Louis Van Gaal bất ngờ chỉ trích Messi vì thất bại của đương kim vô địch La Liga tại đấu trường Châu Âu.

    'Why doesn't he win in Europe?' - Van Gaal blames Messi for Barcelona's Champions League failures - Bóng Đá

     Messi bị chỉ trích.

    "Tôi tin rằng không có điều gì quan trọng hơn cầu thủ của tập thể." Van Gaal nói. "Barca phải chịu đựng vì điều đó. Tôi nghĩ Messi nên hỏi bản thân mình làm sao có thể quá lâu cậu ấy không vô địch Champions League."

    "Nhìn vào Barca, bao nhiêu Champions League họ giành được với người tất cả nói là cầu thủ hay nhất hành tinh? Là 1 đội trưởng, bạn phải tự hỏi vì sao đội bóng không thắng lợi ở Châu Âu. Tôi nghĩ Messi cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tại Barca, không chỉ HLV.

    Họ có đội ngũ 30 thành viên và tôi tin Messi nên thích ứng bản thân với đội bóng, không có cách nào khác."

    Van Gaal khẳng định chỉ có Pep Guardiola là nhà cầm quân dùng Messi đúng cách: "Guardiola làm Messi chơi bóng vì lợi ích của toàn đội. Các HLV gần đây thích ứng quá nhiều theo Messi, thay vì bảo vệ tinh thần tập thể - điều quan trọng nhất. Messi điều chỉnh theo kế hoạch của Guardiola."

    Phụng Sồ | 20:40 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...