MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Đại diện Golden Boy: Messi không thể thì Mbappe cũng vậy

    01:51 Thứ năm 22/11/2018

    BongDa.com.vn Đại diện cho giải thưởng - Golden Boy - đã đứng ra lên tiếng về việc Kylian Mbappe không có mặt trong danh sách rút gọn 5 cái tên cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018.

    Ban tổ chức giải thưởng Golden Boy vừa công bố danh sách 5 cái tên rút gọn dành cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018.

    Trent Alexander-Arnold, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Patrick Cutrone và Vinicius Junior là những người được chọn. Trong những tài năng trẻ bị loại khỏi danh sách trên thì cái tên Kylian Mbappe gây ra không ít tranh cãi.

     - Bóng Đá

     Kylian Mbappe đã giành được Golden Boy năm 2017.

    Thậm chí một số người còn cho rằng việc, nhà vô địch thế giới 19 tuổi không thể giành Golden Boy lần thứ hai chỉ vì anh có cơ hội rất lớn cạnh tranh cho Quả bóng Vàng (Ballon d'Or). Tuy nhiên với những giải thích từ người đại diện của giải thưởng này, mọi thứ đã rõ ràng.

    "Triết lý của giải thưởng đó là giới thiệu một gương mặt mới mỗi năm." Massimo Franchi, người giám sát giải thưởng chia sẻ với kênh ESPN.

    "Nó bắt đầu với [Lionel] Messi năm 2005. Chúng tôi chẳng thể nào cứ bầu cho Messi mỗi năm bất chấp việc anh ấy vẫn đủ trẻ cho Golden Boy."

    "Nó luôn là một giải thưởng quan trọng, nhưng anh ta [Mbappe] đã vượt qua tầm của danh hiệu này. Một tháng sau khi giành Golden Boy năm ngoái, cậu ta có mặt trong top 7 Ballon d'Or chỉ với thành tích vô địch Ligue 1 cùng Monaco."

    "Bây giờ anh ấy đã vô địch World Cup, chơi cho Paris Saint-Germain và đủ khả năng để cạnh tranh Ballon d'Or. Vì vậy cậu ấy đã không cần trở lại đây để giành Golden Boy một lần nữa. Đó cũng là lý do tại sao Messi và Rooney không thắng giải này lần thứ hai."

    Tất nhiên lời giải thích trên vẫn không thể khiến tất cả hài lòng. Bởi nếu "không thể giành giải lần thứ hai", tại sao ban tổ chức lại để tên Mbappe vào danh sách đề cử trước đó. Trả lời câu hỏi này, ông Franchi tiếp tục cho biết.

    "Mbappe có mặt trong danh sách đề cử ban đầu vì anh ấy vẫn thuộc nhóm tuổi phù hợp và cũng bởi những phiếu bầu trực tuyến."

    "Tuy vậy khi được đưa lên ban giám khảo và dù không có quy tắc chính thức nào nói rằng anh ta không thể [giành chiến thắng một lần nữa]. Nó giống như việc một sinh viên tốt nghiệp đại học sau đó được yêu cầu trở lại trường cho một kỳ thi khác vậy. Anh ấy đã chuyển đến cấp độ tiếp theo."

     - Bóng Đá

     5 cái tên cho đề cử Golden Boy 2018.

    Golden Boy được tờ báo danh tiếng của Italia, Tuttosport khởi xướng vào năm 2003 với cầu thủ đầu tiên được vinh danh là Rafael van der Vaart. Tiếp theo là những cái tên đi vào huyền thoại như Wayne Rooney và Lionel Messi. Gần đây nhất trừ Mbappe năm 2017 thì cầu thủ đang thuộc biên chế Bayern Munich, Renato Sanches đã giành được nó năm 2016. Trước đó một năm giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm này thuộc về Anthony Martial. Raheem Sterling, Paul Pogba, Isco, Mario Gotze và Mario Balotelli cũng từng được vinh danh trong quá khứ.

    Nam Thành | 01:10 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...