MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Messi được tiếp đón như ông hoàng tại Ai Cập

    13:32 Thứ sáu 24/02/2017

    Ngôi sao người Argentina được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi có mặt tại Ai Cập dự một sự kiện về y tế.

     - Bóng Đá

     Hồi đầu tuần, Lionel Messi đã bay sang Ai Cập dự một sự kiện về y tế. Theo The Mirrors, ngôi sao người Argentina được nước chủ nhà đón tiếp chu đáo và hưởng những ưu đãi ở đẳng cấp hoàng gia. Trong chuyến thăm Kim tự tháp, Leo được hộ tống bởi 15 chiếc xe, bao gồm xe cảnh sát, vệ sĩ, cứu thương, truyền thông...

     - Bóng Đá

     Sự có mặt của Messi trở thành sự kiện lớn tại quốc gia Bắc Phi.

     - Bóng Đá

     Messi bảnh bao trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona nhận lời làm đại sứ cho dự án "Tour n' Cure", với hy vọng biến Ai Cập trở thành điểm du lịch kết hợp chữa trị cho những bệnh nhân viêm gan C.

     - Bóng Đá

     Với sự trợ giúp của Messi, chiến dịch được quảng bá rộng rãi khắp thế giới.

     - Bóng Đá

     Đây là lần thứ hai ngôi sao người Argentina đến Ai Cập. Năm 2007, anh từng cùng tập thể Barcelona viếng thăm đất nước của những Kim tự tháp.

     - Bóng Đá

     Với cú đúp vào lưới Leganes cuối tuần trước, Messi đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga 2016/2017.

     - Bóng Đá

     Leo hiện cũng là cầu thủ người Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League, bỏ xa những người xếp sau như Sergio Aguero hay Hernan Crespo.

     - Bóng Đá

     Cuối tuần này, Messi sẽ có bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp cho Barcelona nếu chọc thủng lưới Atletico Madrid.

    Thành Quảng | 12:41 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...