MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Marouane Fellaini: Tiền đạo kiểu Van Gaal

    21:50 Thứ tư 26/08/2015

    Marouane Fellaini đã hoàn thành án phạt treo giò ở Premier League và anh cũng đã góp mặt trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Club Brugge.

    (BongDa.com.vn) – Marouane Fellaini đã hoàn thành án phạt treo giò ở Premier League và anh cũng đã góp mặt trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Club Brugge. Và Fellaini cũng đã ghi được bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu. Man United đang rất cần tiền đạo nhưng Quỷ đỏ đang quá khó khăn mà thật ra là tự làm khó mình trong việc mua sắm tiền đạo. Trong hoàn cảnh ấy, có thể Fellaini sẽ là một tiền đạo, theo kiểu của HLV Van Gaal.

    Marouane Fellaini: Tiền đạo kiểu Van Gaal
    Van Gaal sẽ đưa Marouane Fellaini lên đá tiền đạo. Ảnh: Internet.
    Đ
    ến hôm nay, các CĐV Man United vẫn không thể hiểu nổi vì sao HLV Van Gaal vẫn không chịu mua tiền đạo khi các tiền đạo trong tay ông đều quá tệ. Niềm hy vọng Wayne Rooney đang gặp quá nhiều vấn đề trong ngày trở lại với vị trí ưa thích là trung phong. Còn các tiền đạo khác chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ là đáng tin cả.

    Trong khi đó, hàng tiền vệ của Man United lại đang chật chội hơn bao giờ hết. Nếu theo cách dùng hiện nay của HLV Van Gaal thì bộ khung của Man United xem như đã định hình. Ai chính thức, ai dự bị đều đã được xác định. Trong đó, Fellaini chắc chắn là một dự bị vì không thể nào chen chân vào hàng tiền vệ, từ trung tâm đến tân công được. Nên nhớ, mùa giải trước, Fellaini đã giúp HLV Van Gaal giải được rất nhiều bài toán.

    Một trong những bài toán ấy chính là bàn thắng. Fellaini được ra sân trong 31 trận đấu và có được 7 bàn thắng, điều mà anh không thể làm được trong năm đầu tiên ở Old Trafford. Khi còn thuộc biên chế của Everton, Fellaini đã ra 177 lần và ghi được 33 bàn thắng trong hơn 5 mùa giải. Hiệu suất của Fellaini như thế là chấp nhận được bởi anh “lửng lơ” giữa vị trí hộ công, tiền đạo ảo hay trung phong.

    Hiện tại, HLV Van Gaal không cho thấy là ông đang sẵn sàng cho một số 9 mới tại Old Trafford. Nếu theo những gì diễn ra thì có lẽ, HLV Van Gaal sẽ thử nghiệm Fellaini cho vị trí này và có thể sẽ trả lại vị trí hộ công cho Rooney. Đội trưởng Rooney tỏ ra phù hợp hơn với vị trí dẫn dắt lối chơi cho Man United và kết nối các vị trí tấn công. Và nếu như vậy, Fellaini sẽ được hưởng lợi.

    Với chiều cao lên đến 1.94m, không có cầu thủ nào của Man United có thể hơn anh về điều này. Với lợi thế ấy, HLV Van Gaal thử nghiệm Fellaini ở những pha bóng không chiến cũng không phải là ý tưởng tồi. Nhớ lại trận đấu với Club Brugge, Fellaini được vào sân và nhận được đường chuyền của Memphis Depay. Cái đầu của Fellaini đã giúp Man United có lợi thế trước trận đấu lượt về trên đất Bỉ.

    Marouane Fellaini: Tiền đạo kiểu Van Gaal
    Liệu Fellaini có tỏa sáng từ vai trò của một tiền đạo. Ảnh: Internet.

    Ở Everton trước đây, HLV David Moyes cũng từng khai thác Fellaini theo kiểu như vậy. HLV David Moyes đẩy Fellaini lên khá cao và tận dụng những đường tạt bóng từ hàng tiền vệ để Fellaini dùng chiều cao của mình và ghi bàn. Có thể, Fellaini không thể mang về được 20 bàn thắng cho Man United nhưng thành tích 12 bàn/mùa như ở Everton trước đây vẫn có thể tái lập.

    HLV Van Gaal rất “gàn” và biết đâu, cái sự “gàn” của ông sẽ giúp Fellaini tỏa sáng từ vai trò của một tiền đạo và Man United không phải tốn những khoảng tiền khổng lồ cho tiền đạo. Mà thật ra, giờ có mua tiền đạo thì cũng chẳng còn CLB nào sẵn sàng bán cả. Thôi thì, Man United sẽ dùng người theo cách của HLV Van Gaal vậy.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...