MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Maradona xem xét tới Trung Quốc

    13:48 Thứ sáu 03/03/2017

    Người đại diện xác nhận huyền thoại Diego Maradona có thể tìm đến Trung Quốc làm việc trong thời gian tới theo bản hợp đồng triệu USD.

    Nói với tờ Diario Popular, luật sư Matias Morla của Maradona nói: "Chúng tôi đã xem xét lời đề nghị từ Trung Quốc. Người đã đưa Carlos Tevez tới Trung Quốc rất hứng thú trong việc mời Maradona tới phương Đông. Chúng tôi cũng đồng ý sắp xếp cuộc thương thảo để các bên liên quan đàm phán."

    Chưa rõ Maradona sẽ giữ chức vụ gì ở Trung Quốc, nhưng theo truyền thông thì đó có thể là vai trò cố vấn bóng đá. Theo báo The Sun, nhiệm vụ huyền thoại người Argentina nắm giữ sẽ rất quan trọng trong kế hoạch phát triển của bóng đá Trung Quốc, đã liên tục được vạch định thời gian qua.

     - Bóng Đá

     Maradona thời còn thi đấu trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: Getty Images.

    "Diego có thể sẽ phụ trách công việc huấn luyện trẻ em đá bóng ở các trường học. Đó là dự án rất quan trọng và trở thành nền móng cho công cuộc "hóa rồng" của bóng đá Trung Quốc. Maradona lúc này rất hứng thú với lời đề nghị từ Trung Quốc," luật sư Matias Morla cho biết thêm.

    Trước Maradona, bóng đá Trung Quốc đã thành công trong việc chiêu mộ Carlos Tevez người Argentina. Cầu thủ này cũng trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới lên tới 615.000 bảng/tuần trong màu áo Shanghai Shenhua. Như vậy, mỗi giây trôi qua thì cựu sao Manchester United bỏ túi 1 bảng.

    Maradona là biểu tượng của bóng đá Argentina. Ông từng đưa ĐTQG tới chức vô địch World Cup 1986. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, cựu danh thủ gây tranh cãi này có thời gian huấn luyện cho Mandiyú de Corrientes, Racing Club, tuyển Argentina và CLB Al Wasl.

    Trước đó, ông chơi cho Barca, Napoli, Sevilla...

    Nguyên Trí | 11:01 03/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...