MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Man United sẽ điêu đứng nếu Pogba ra đi?

    11:16 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Paul Pogba đang nổi loạn và để trừng trị anh ta, Man United có thể bán cầu thủ này nhưng họ sẽ phải cân nhắc giữa được và mất.

    Thị trường sẽ sống sao?

    Từ khi Paul Pogba sang Man United năm 2016, Quỷ đỏ đã tung chiêu PR một cách độc dị. Họ công bố bản hợp đồng mới mang tên Pogba vào lúc lúc nửa đêm (0h30, giờ Anh). Tức đồng nghĩa châu Âu lúc ấy đang say giấc. Điều này chứng tỏ họ không nhằm vào thị trường các nước trong khối EU.

    Nếu Pogba ra đi, Man United sẽ sụp đổ? - Bóng Đá

     Pogba là gương mặt hái tiền của MU.

    Nhưng mục tiêu mua Pogba của Man United là hai thị trường lớn khác. 0h30 ở Anh là 6h30 sáng ở Indonesia, 7h30 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Hong Kong và Malaysia, và 8h30 ở Hàn Quốc. Trong khi đó tại Mỹ là 7h30 (New York), tức trùng "giờ vàng phát sóng" truyền hình.

    Hai thị trường lớn của MU nhắm đến và muốn duy trì là Mỹ và châu Á. Vì tại Mỹ, Nhà Glazer nắm First Allied Corporation, doanh nghiệp sở hữu chuỗi trung tâm mua sắm có tổng diện tích 600.000 mét vuông trải khắp 20 bang nước Mỹ. Ở đây là thị trường rộng để họ quảng bá thương hiệu và bán áo đấu một cách nhanh nhất. 

    Với bài toán kinh tế hiện nay thì Mỹ là mảnh đất kinh doanh tiềm năng nhất thế giới và đó là một "kho báu" để đầu tư bóng đá. Các đội bóng lớn vẫn chưa khai thác triệt để thị trường này nên nếu thương hiệu của Paul Pogba không còn nữa thì Man United sẽ lấy ai làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng?

    Nếu Pogba ra đi, Man United sẽ sụp đổ? - Bóng Đá

     MU có thể sẽ lỗ nếu bán Pogba.

    Còn theo khảo sát của CLB được công bố vào đầu năm 2018 thì MU có 750 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong đó, châu Á và Hoa Kỳ đang chiếm tỷ lệ cao nhất. Chính vì thế khi ký hợp đồng với Pogba, CLB cũng hiểu rằng anh sẽ là gương mặt đại diện cho hai thi trường lớn nên mới công bố vào giờ "thiêng" như vậy.

    Bóng đá đẹp sẽ chết?

    Nếu Pogba ra đi, Man United sẽ sụp đổ? - Bóng Đá

     

    Từ khi ngôi sao người Pháp sang MU, giới chủ đã xây dựng hình ảnh của anh bằng lối đá đẹp. Có thể nói chính Pogba là gương mặt làm nên niềm tin cho bóng đá tấn công. Bởi bản chất của ngôi sao này thích đi bóng tự do, phóng khoáng và đôi khi rất bốc đồng.

    Với khẩu hiệu MU sẽ giữ mãi bóng đá tấn công như nhảy múa và nhiệt huyết của cầu thủ sẽ không bao giờ tắt thì Pogba là người truyền đi thông điệp đó. Có thể nói chính cầu thủ này mang lại niềm tin rằng MU sẽ khôi phục được thứ bóng đá tuyệt vời mà Sir Alex đã gầy dựng.

    Nhưng từ khi Jose Mourinho đến, ông tạo nên một MU khô cứng và đôi khi bị fan chỉ trích là "dựng xe buýt." Vậy với những khủng hoảng thương hiệu và phong cách như hiện nay thì chỉ còn cách giữ Pogba để nuôi thêm niềm tin cho CĐV về bóng đá đẹp.

    Nếu Pogba ra đi, thị trường kinh doanh thương mại sẽ sụt giảm và tuyên ngôn bóng đá phóng khoảng cũng coi như chết. Hậu quả này MU có gánh nổi chăng?

    Trang Ý | 10:55 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...